Thứ sáu, 29/03/2024 - 14:54
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Bí quyết” tuyển quân ở Nghệ An

Năm 2023, tỉnh Nghệ An được giao tuyển chọn và gọi hơn 3000 công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam. Triển khai công tác tuyển quân mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu lớn, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao, nhưng công tác tuyển quân đã hoàn thành chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng.

Theo Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, có được kết quả trên là nhờ Nghệ An đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ công tác tuyển quân; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân, trước hết là của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp và công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm hiệp đồng, phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyển quân của cơ quan quân sự các cấp. Triển khai các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân trong cả quá trình công dân thực hiện NVQS; làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cơ sở và xây dựng lực lượng DBĐV của từng địa phương, cũng như chính sách hậu phương Quân đội; kịp thời khuyến khích, động viên về vật chất, tinh thần đối với công dân nhập ngũ; đồng thời, xử lý nghiêm những công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

 
Ban CHQS huyện Nghi Lộc tiến hành tốt công tác sơ, khám tuyển NVQS.

 

Quế Phong là huyện miền núi biên giới phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An, giao thông đi lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Phát huy vai trò tham mưu của Ban CHQS huyện, Quế Phong đã khắc phục khó khăn, trở thành một trong những đơn vị hoàn thành khám tuyển và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ từ rất sớm. Chia sẻ về “bí quyết” tuyển quân tốt, Thượng tá Trương Khắc Hào, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quế Phong cho hay: Sau khi có nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của trên, Ban CHQS huyện đã khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về thực hiện NVQS; tiến hành bổ sung, kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp; rà soát, nắm, quản lý chắc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là chất lượng chính trị, trình độ học vấn; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ; đồng thời làm tốt công tác chính sách với thanh niên nhập ngũ và gia đình có thanh niên nhập ngũ.

Cũng như Quế Phong, huyện Nghi Lộc hoàn thành việc khám tuyển và phát lệnh gọi nhập ngũ ngay từ những ngày đầu năm 2023. Năm nay, huyện được giao 166 chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ vào Quân đội. Khó khăn lớn nhất đặt ra với huyện Nghi Lộc trong công tác tuyển quân năm nay, đó là tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở vùng đặc thù và đi xuất khẩu lao động lớn. Song, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phát huy tốt vai trò của Hội đồng NVQS và tham mưu của Ban CHQS huyện; sự ủng hộ của Hội đồng mục vụ địa phương, các chức sắc, chức việc tôn giáo cũng như nhận thức tốt của thanh niên, huyện Nghi Lộc đã sớm hoàn thành công tác phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Những địa phương vùng đặc thù như Nghi Diên, Nghi Công Nam đều vượt chỉ tiêu giao. Trong số 40 giáo dân tham gia nhập ngũ đợt này, có 1 trường hợp ở xã Khánh Hợp xin bảo lưu kết quả tại Trường Cao đẳng Giao thông miền Trung và 1 trường hợp ở xã Nghi Trường xin bảo lưu kết quả học tập tại Trường Đại học Vinh để tham gia nhập ngũ.

Ban CHQS huyện Nghi Lộc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình thanh niên Nguyễn Văn Bình, giáo dân ở xóm 13, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc. 
Tiến hành thâm nhập “3 gặp, 4 biết, nắm chắc tình hình thanh niên nhập ngũ ở Ban CHQS huyện Thanh Chương.

 

Theo đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc: Nghi Lộc luôn xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền ở các xã, thị, Hội đồng NVQS các cấp tập trung cao độ, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để làm tốt công tác này. Trong đó chú trọng khảo sát nắm chắc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để giao chỉ tiêu cụ thể. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiến hành sơ, khám tuyển, gọi thanh niên nhập ngũ. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị đã tập trung triển khai nhiệm vụ một cách chu đáo, đầy đủ. Nhờ đó, các năm gần đây, Nghi Lộc luôn bảo đảm chỉ tiêu giao quân một cách đầy đủ, không có trường hợp bù đổi xảy ra.

 

Còn tại Ban CHQS huyện Thanh Chương, để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023, Thượng tá Đậu Hồng Thắm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện phân công thành viên của Hội đồng Quân sự huyện; cán bộ, đảng viên, các hội, đoàn thể chính trị xã hội tổ chức theo dõi, đến từng địa phương, gia đình thanh niên để thâm nhập, động viên. Đối với thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS các địa phương đến tuyên truyền, vận động từng gia đình thông báo cho con em mình thời gian để về tham gia khám tuyển. Cùng với đó, Hội đồng khám tuyển phân công thành viên phụ trách từng địa bàn, bảo đảm thống nhất chặt chẽ. Tổ chức tập huấn, quán triệt các văn bản các cấp; triển khai đồng bộ về công tác tuyển quân.

Việc tổ chức khám tuyển được bố trí khoa học, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm khách quan, trung thực theo đúng Luật NVQS và các thông tư, văn bản quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân nhập ngũ. Thực hiện phương thức tuyển quân “Địa phương làm tròn khâu“ theo quy định của Bộ Quốc phòng, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung hoàn chỉnh hồ sơ; chỉ đạo các phường, xã, thị trấn tiến hành thâm nhập “3 gặp, 4 biết, nắm chắc tình hình biến động, hoàn cảnh gia đình của từng công dân, hoàn chỉnh phiếu thâm nhập theo quy định. Nhờ đó, chất lượng công dân nhập ngũ của huyện Thanh Chương cả về chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn... đều bằng và cao hơn so với năm 2022.

 

Theo chân các đồng chí trong Hội đồng NVQS các địa phương thâm nhập tại gia đình thanh niên nhập ngũ, đến đâu chúng tôi cũng ghi nhận tâm trạng phấn khởi, hồ hởi của thanh niên mong chờ đến Hội tòng quân. Dù là lương hay giáo, dân tộc kinh hay thiểu số, đồng bằng hay biên giới..., các thanh niên trúng tuyển NVQS đều bày tỏ tâm trạng vui mừng khi cầm trên tay lệnh gọi nhập ngũ.

 

Thanh niên Vi Ngọc Văn, khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong tâm sự: “Nhận thức được thực hiện NVQS là trách nhiệm của mỗi công dân. Quá trình ngồi trên ghế nhà trường, tôi được biết Quân đội là một trường học lớn để thanh niên rèn luyện và trưởng thành, vì vậy, tôi viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ vào Quân đội, được cống hiến, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Còn thanh niên Nguyễn Văn Bình, một giáo dân ở xóm 13, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc chia sẻ: Là thanh niên đến tuổi trưởng thành, tôi luôn xác định là giáo dân hay lương dân, khi có lệnh gọi nhập ngũ tôi luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Ghi nhận của chúng tôi, không chỉ các thanh niên hồ hởi, phấn khởi lên đường nhập ngũ, mà gia đình, người thân, bạn bè của các thanh niên trúng tuyển NVQS niềm vui cũng được nhân đôi; họ luôn là chỗ dựa tinh thần, động viên, khích lệ người thân, bạn bè thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Ông Nguyễn Tiến Vịnh, ông nội của thanh niên Nguyễn Tiến Thành Công, trú tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương nói: “Tôi từng là cán bộ Công an, phục vụ trong lực lượng trên 30 năm. Khi cháu Công được gọi khám tuyển NVQS, ông, bà và bố, mẹ rất vui mừng khi cháu tiếp nối truyền thống ông nội lên đường bảo vệ Tổ quốc. Khi có lệnh gọi nhập ngũ, chúng tôi luôn động viên cháu sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ của người quân nhân, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Những cành hoa mai, hoa đào đã hé nở, báo hiệu một mùa Xuân mới đang về; chia tay những gương mặt hớn hở của những thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023, chúng tôi tràn đây niềm tin về thế hệ trẻ, họ đã và đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của người công dân đối với Tổ quốc; đem sức trẻ, tài năng, trí tuệ nhiệt huyết của mình để cống hiến, góp một phần vào sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội