“Điểm tựa tình thương” ở miền Tây xứ Nghệ
Nhằm chia sẻ yêu thương, giúp đỡ các gia đình neo đơn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4), ra mắt mô hình “Điểm tựa tình thương”
Theo Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, với tôn chỉ “giúp đỡ - chia sẻ - động viên”, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 phối hợp với các Đoàn xã trên địa bàn đóng quân ra mắt mô hình “Điểm tựa tình thương”. Hàng tháng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình neo đơn, không nơi nương tựa; các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với số tiền 400.000-500.000/suất quà.
Để có nguồn kinh phí hoạt động, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tăng gia, sản xuất chăn nuôi; huy động các nguồn hỗ trợ thiện nguyện của các tổ chức nhà hảo tâm chung tay góp sức.
Em Lê Văn Tiến, học sinh lớp 6B, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ li hôn, Tiến ở với ông bà nội khi em còn nhỏ. Thực hiện mô hình “Điểm tựa tình thương” mỗi tháng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 hỗ trợ em Lê Văn Tiến với số tiền 400.000... Trao đổi với chúng tôi, Tiến chia sẻ: “Được các chú bộ đội thăm, tặng quà giúp đỡ, cháu rất vui mừng và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các chú”.
Mô hình “điểm tựa tình thương” có ý nghĩa rất thiết thực, nhân văn sâu sắc, kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình chính sách, neo đơn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.
Bài, ảnh: HOÀNG CÔNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận