Thứ bảy, 18/05/2024 - 20:03
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Đảng ủy Quân khu 4: Triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nga duyệt binh mừng 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Lá chắn thép” nơi biên cương

Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, có hơn 80% đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Mặc dù các thế lực thù địch thường xuyên chống phá chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, thế nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang chủ động đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tạo “lá chắn thép” cho bà con nơi biên giới.

Bài 1: “Xúc phạm” lòng tin của đồng bào

A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế là huyện biên giới, có 28 dân tộc anh em sinh sống, là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Các thế lực thù địch lợi dụng những khó khăn của đồng bào để xuyên tạc, tuyên truyền, lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động luôn xem địa bàn biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa là một trong những trọng điểm chống phá với các âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo; những hạn chế, sơ sở trong công tác an sinh xã hội của chính quyền các cấp để chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền chia rẽ đại đoàn kết dân tộc.

Ảnh minh họa.

 

Hằng năm, trên địa bàn huyện A Lưới có nhiều đoàn từ thiện hoạt động, trong đó có một số đoàn cho các chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện. Nhất là vào các dịp lễ giáng sinh, Tết Nguyên đán, các dịp xảy ra thiên tai, lợi dụng sự khó khăn gian khổ của người dân và sự kém hiểu biết của người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, một số phần tử xấu thông tin cho người dân đi nhận quà không phân biệt giàu nghèo đến đều được nhận quà gồm thùng mì tôm, chai nước mắm và một vài gói gia vị khác... Người dân ồ ạt kéo đến chờ xếp hàng lần lượt nhận quà. Qua đó, chúng phỏng vấn từng người dân gài người hướng dẫn người dân trả lời theo ý của chúng như: “Chính quyền thiếu quan tâm, Đảng thờ ơ để người dân đói khổ may mà có nhà từ thiện từ khắp nơi hỗ trợ..”. Chúng chụp lại hình ảnh tạo những đoạn phim ngắn và nguy hiểm hơn là bỏ những tờ rơi trong bao gạo nhằm tuyên truyền lôi kéo người dân đi theo mình.

Biết được âm mưu thủ đoạn của của kẻ xấu, cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp với lực lượng công an tuyên truyền tới từng thôn, bản người dân cẩn thận với những hành vi của bọn phản động gây chia rẽ dân tộc. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, chức năng vào cuộc ngăn chặn các đoàn từ thiện có hành vi tuyên truyền, chống phá; kiểm tra những bao gạo, thực phẩm có những hình ảnh hay tờ rơi tuyền truyền hay không mới trao đến tay của người dân. Đồng thời theo dõi, kiên quyết xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi sai phạm.

Cùng với đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc, các thế lực phản động lấy sự việc diễn ra tại xã Ea Tiêu, Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6/2023 để kích động, chia sẻ đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trên các trang mạng xã hội có nhiều bài đăng, trích nhiều ý kiến của những đối tượng phản động, cơ hội chính trị hòng xuyên tạc bản chất của sự việc. Chúng quy chụp rằng “mất đất đai, trở thành thiểu số, không được thực hành niềm tin tôn giáo”… “đa số cán bộ ở vùng sâu, vùng xa là người Kinh”… Chúng còn đăng tải nhiều bài viết mang tích suy diễn, quy kết, đổi lỗi sự việc cho chính quyền, thậm chí xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam. Nhiều hình ảnh, video được chỉnh sửa, cắt ghép đăng tải xuất hiện với ý đồ rõ rệt gây hoang mang dự luận và kích động, mua chuộc bà con đi theo bọn chúng, không tin tưởng vào chính quyền, lực lượng vũ trang, chia rẽ đoàn kết dân tộc. Đây là những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Nhiều bài viết trên các trang mạng xuyên tạc, chia sẽ đoàn kết dân tộc.

 

Có thể thấy rõ, trước tình hình xảy ra tại xã Ea Tiêu, Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục xác định các địa bàn biên giới, miền núi nói chung, huyện A Lưới nói riêng là địa bàn trọng điểm để đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hào bình”, “bạo loạn lật đổ” triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với chiêu bài dân chủ nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mục đích của họ là kích động gây mâu thuẫn trong Nhân dân, chia rẽ dân tộc. Những chiêu thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và tác động xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chúng ta cần nhận diện và đấu tranh.

Mới đây trong công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cấp ủy, chính quyền hỗ trợ hàng ngàn nhà ở cho bà con trên địa bàn để người dân có cuộc sống ổn định hơn… Thế nhưng lợi dụng vấn đề đó, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng sự hiểu biết còn hạn chế của đồng bào, chúng tạo những dự án xúi dục người dân vay ngân hàng để làm nhà trước, sau đó lại không chi trả, làm cho người dân đã nghèo còn nghèo thêm… Đây là thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, “dẫm đạp” lên lòng tin của đồng bào, hòng gây thêm sự hoài nghi, mất lòng tin vào chính quyền, chia rẽ đồng bào của các thế lực phản động.

Các thế lực thù địch, phản động còn lợi dụng huyện A Lưới có hơn 80 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, có hai Cửa khẩu quốc tế A Đớt (Thừa Thiên Huế) - Tà Vàng (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) và cửa khẩu Hồng Vân (Thừa Thiên Huế) – Cô Tài (huyện Sá Muội, tỉnh SaLaVan, Lào) tăng cường các hoạt động chống phá. Chúng vin vào những cặp kết nghĩa bản – bản giữa Việt Nam và Lào; hay lợi dụng hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào... móc nối lực lượng phản động trong và ngoài nước đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, nghĩa cử cao đẹp, nghĩa vụ quốc tế vô sản cao cả của quân đội Việt Nam với cách mạng Lào trong các cuộc kháng chiến đánh đổ kẻ thù xâm lược. Các thế lực thù địch xuyên tạc việc quân đội Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào là “hành động xâm lược”, bà con hai nước qua lại giữa hai nước là vi phạm xuất nhập cảnh trái phép, cấp ủy, chính quyền không quan tâm…

Quân dân huyện A Lưới phối hợp với nước bạn Lào chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc.

 

Chúng ta biết rằng, mô hình kết nghĩa Bản – Bản trên tuyến biên giới là chủ trương rất đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong giữa vững an ninh biên giới. Hai bản kết nghĩa của hai nước Việt Nam – Lào đã cùng nhau giúp đỡ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Bà con Nhân dân hai nước qua lại giao lưu kết nghĩa đều có sự cho phép của cơ quan chức năng, không có chuyện xuất nhập cảnh trái phép như các thế lực phải động rêu rao. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nhiệm vụ trên nước bạn Lào để tìm kiếm cất, bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trong nhiệm vụ Quốc tế cao cả giúp nước bạn Lào giải phóng dân tộc là nhiệm vụ thiêng liêng cao quý, được Đảng, Nhà nước Việt Nam – Lào quan tâm, chỉ đạo, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng bà con các bộ tộc Lào anh em.

Phương thức mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng để chống phá chia rẽ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, đó là sử dụng internet, mạng xã hội để tung tin thất thiệt, rêu rao nhiều lần… Trên các trang mạng xã hội phản động, các bài viết được thế lực thù địch lồng ghép, đưa các thông tin mập mờ kiểu “đánh lận con đen”, làm nhiễu thông tin, phân tâm dư luận, khiến người xem tin hoang mang, hoài nghi… Đây thực chất âm mưu thâm độc nhằm tác động vào suy nghĩ của đồng bào, chia rẽ tình cảm, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong suốt chiều dài lịch sử và hiện nay chúng ta đang xây dựng.

    Do vậy, mỗi người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần hết sức tỉnh táo, nhận rõ âm mưu thủ đoạn lợi dụng lòng tin của đồng bào, chia rẽ đồng bào, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây bất ổn chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng tới lợi ích chung của dân tộc, đất nước mà trước hết là cuộc sống yên bình của Nhân dân.

Bài, ảnh: ĐỨC CHINH – HOÀNG TRUNG

Bài 2: “Bức tường thành” nơi biên giới


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội