Thứ hai, 20/05/2024 - 04:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Mẹ bộ đội” của trẻ mồ côi

Những ngày cuối tháng 11/2022, chúng tôi theo chân cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ, Ban CHQS huyện Thanh Chương (Nghệ An) đến thăm gia đình cháu Nguyễn Thành Công, tại xóm Nam Phong (xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Căn nhà cấp 4 lụp xụp của ông bà nội cháu nằm sâu và ngoằn ngoèo trong một con hẻm nhỏ. Thấy chúng tôi đến, cháu Nguyễn Thành Công ào ra đón. Chào mẹ! Chào mẹ! Rồi cứ quấn lấy chị em không rời.

Qua câu chuyện với gia đình, chúng tôi được biết, cháu Nguyễn Thành Công sinh năm 2016. Cách đây 3 năm, bố và mẹ đi xuất khẩu lao động tại Liên bang Nga đã mất trong một vụ hỏa hoạn nơi đất khách quê người, khi cháu Công mới hơn 2 tuổi. Từ cái ngày định mệnh đó, cháu sống trong sự đùm bọc, yêu thương, chở che của ông bà nội, nhưng ông bà nội nay tuổi đã cao, sức yếu, thu nhập từ mấy sào ruộng chẳng thể đủ để trang trải cho cuộc sống.

Trước hoàn cảnh éo le của cháu, Chi hội phụ nữ Ban CHQS huyện Thanh Chương đã đứng ra tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thành Công, giúp cháu và ông bà vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Kể từ đó, ngôi nhà nhỏ của ông bà nội cháu Nguyễn Thành Công luôn ngập tràn không khí ấm áp, chân tình, bởi thường xuyên nhận được sự động viên, thăm hỏi của cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ Ban CHQS huyện Thanh Chương. Đến với cháu Công bằng cả trái tim, tình yêu thương như của người Mẹ dành cho con của mình. Ngoài hỗ trợ về vật chất, những người “Mẹ bộ đội” còn thường xuyên đỡ đần việc nhà, chăm sóc và hướng dẫn cháu trong học tập.

Cán bộ Chi hội phụ nữ, Ban CHQS huyện Thanh Chương hướng dẫn cháu Nguyễn Thành Công học bài.

 

Thiếu tá QNCN Phạm Thị Hòa, Chi hội trưởng, Chi hội phụ nữ, Ban CHQS huyện Thanh Chương cho biết: Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” nhằm giúp đỡ cháu và gia đình với bớt khó khăn, có một điều kiện tốt để cháu đến trường. Mô hình sẽ thực hiện trong 5 năm, tuy nhiên, căn cứ vào thực tế, chương trình có thể kéo dài hơn cho đến khi cháu 18 tuổi. Trong thời gian đó, cán bộ, hội viên sẽ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, sách vở, đồ dùng học tập…, hỗ trợ thêm cho cháu và gia đình. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình được trích từ quỹ tiết kiệm chi tiêu của hội, đóng góp của cán bộ, hội viên và kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ.

Trước những tình cảm của cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ, Ban CHQS huyện Thanh Chương dành cho gia đình, ông Nguyễn Thanh Tùng - ông nội cháu Nguyễn Thành Công xúc động nói: “Thay mặt gia đình xin cảm ơn Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Thanh Chương đã nhận đỡ đầu, giúp cho cháu có chỗ dựa về vật chất lẫn tinh thần. Gia đình vô cùng biết ơn và cảm kích vô cùng”.

Với mô hình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Thanh Chương đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tình người, tình đoàn kết, tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Phát huy được vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc chăm lo, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em kém may mắn. Chính tình cảm, trách nhiệm và sự cưu mang, giúp đỡ kịp thời, đã giúp cháu Nguyễn Thành Công và ông bà nội có thêm động lực, niềm tin, vươn lên trong cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Đình Mạnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thanh Chương, nhấn mạnh: “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” là chương trình nhân văn, ý nghĩa. Mặc dù vật chất không nhiều, nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai sâu rộng nhiều mô hình hơn nữa, đặc biệt là mô hình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, nhằm chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội