A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Sao vuông” Đồng Hới sẵn sàng mùa huấn luyện

Những ngày sau Tết nguyên đán 2023, có mặt tại Đại đội nữ pháo phòng không 37mm, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình chúng tôi như bị cuốn vào không khí luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ trận địa đơn vị. Đại đội trưởng phất cờ dứt khoát về hướng mục tiêu xuất hiện dõng dạc: “32, bay thấp, tốc độ 180, điểm xạ dài!”. Ngay lập tức, cả đại đội đưa mục tiêu vào tầm ngắm. Nòng pháo 37mm ngước lên trời xanh; “Chuẩn bị… Bắn !”. Không khí “trận đánh” được đẩy lên cao bởi những khẩu lệnh liên tục, dồn dập...

 

Khẩu đội nữ pháo phòng không 37mm, thành phố Đồng Hới luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị.

 

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Hoàng Thị Họa My, Chính trị viên Đại đội pháo phòng không 37 mm cho biết: “Xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, do vậy, chúng tôi quán triệt nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị; thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng, chiến đấu; chuẩn bị chu đáo về thao trường, bãi tập, sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới”.

Đến Ban CHQS xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, chúng tôi thấy không khí chuẩn bị cho ra quân huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ  “sao vuông” rất hăng say, sôi nổi. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia sơn sửa vật chất, mô hình, học cụ, băng cờ, khẩu hiệu phục vụ cho mùa huấn luyện. Đồng chí Đặng Văn Hưng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đức Ninh cho biết: “Ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán 2023 vui tươi, phấn khởi, chúng tôi đã bắt tay vào làm công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới. Cán bộ, chiến sĩ dân quân rất nhiệt tình trách nhiệm, khi được điều động thực hiện nhiệm vụ, anh em đều thu xếp công việc gia đình, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất”.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân Ban CHQS xã Đức Ninh, TP Đồng Hới tích cực làm mới, sơn sửa mô hình học cụ huấn luyện.

 

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Khoa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Đồng Hới thì năm 2023, Ban CHQS thành phố tập trung tham mưu, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; quan tâm tốt công tác chính sách gia đình lực lượng dân quân. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Ban CHQS các xã phường, thị trấn; lực lượng tự vệ trên địa bàn chuẩn bị tốt mọi mặt cho mùa huấn luyện mới. Lực lượng dân quân tự vệ của thành phố luôn nhận thức rõ nhiệm vụ, sắp xếp hoài hòa cuộc việc gia đình, tham gia chuẩn bị vật chất thao trường bãi tập huấn luyện và háo hức bước vào mùa huấn luyện mới. Đồng chí Hoàng Văn Cương, Trung đội trưởng, Trung đội dân quân cơ động thành phố Đồng Hới nói: “Để mùa huấn luyện thành công, chúng tôi đã chủ động bám nắm kế hoạch của trên, tham gia tích cực các nhiệm vụ mà Ban CHQS thành phố giao phó; tích cực chuẩn bị thao trường, bãi tập huấn luyện”.

Những ngày này, mùa xuân vẫn trần ngập trên mọi nẻo đường, góc phố, cùng với lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới, cán bộ, chiến sĩ “sao vuông” cùng thi đua sôi nổi chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới. Cùng với đó, Trung đội dân quân cơ động của các địa phương tích cực bám nắm địa bàn, tổ chức truyền truyền vận động Nhân dân tích cực củng cố cảnh quan môi trường, làm mới đường làm lối xóm. Đồng thời, cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội