Thứ năm, 09/05/2024 - 10:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
"Xem việc quân dân nước Bạn như việc của mình"

Bài 4: “Bức tường thành” về tình hữu nghị

Với phương châm "Xem việc quân dân nước Bạn như việc của mình", cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã sát cánh giúp đỡ quân và dân nước Bạn Lào chí nghĩa, chí tình. Những giọt mồ hôi thắm tình hữu nghị rơi xuống vùng đất nơi biên cương Việt Nam - Lào tiếp tục thể hiện lòng sắt son, thủy chung của hai Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân Việt Nam Lào, góp phần tạo thành “Bức tường thành” tình cảm gắn bó keo sơn bất khả xâm phạm. Đó là cơ sở, nền tảng góp phần đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào.

Thời gian qua, trước những hành động, nghĩa cử cao đẹp của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào, nhất là ở địa bàn biên giới tiếp giáp giữa hai nước thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng bà con trên tuyến biên giới xứ Huế. Song một số phần tử phản động vẫn cố tình xuyên tạc, chống phá, chia rẽ tình cảm gắn bó giữa hai nước Việt Nam – Lào anh em.

Lợi dụng những vấn đề phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nói chung, tăng cường phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết Việt Nam – Lào nói riêng. Những âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng tinh vi, thâm độc, chĩa mũi nhọn công kích một cách trực diện, quyết liệt hơn. Đặc biệt, tổ chức “Liên minh vì dân chủ” hằng ngày đều có chương trình, nội dung phát tán trên internet, mạng xã hội nói xấu Đảng, Nhà nước, Quân đội Lào, kích động người dân chống chính quyền, ngăn cản hoạt động kết nghĩa giữa hai dân tộc.

Các thế lực thù địch móc nối lực lượng phản động trong và ngoài nước đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, nghĩa cử cao đẹp, nghĩa vụ quốc tế vô sản cao cả của quân đội Việt Nam với cách mạng Lào trong các cuộc kháng chiến đánh đổ kẻ thù xâm lược. Các thế lực thù địch xuyên tạc việc quân đội Việt Nam cử tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào là “hành động xâm lược”, những đơn vị sang hợp tác với Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giữ gìn trật tự trị an là nhằm chiếm đất Lào(?!)… Những luận điệu trên được các thế lực thù địch rêu rao nhiều lần, nếu không tỉnh táo, người dân hai nước có thể bị ảnh hưởng bởi những quan điểm phản động đó.

Tổ chức phản động Việt Tân sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết kích động người dân chống chính quyền. Ảnh cand.com.vn.

 

Đối tượng mà các thế lực phản động, thù địch thường hướng đến là đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, vùng sâu, vùng xa, nơi địa hình hiểm trở, phức tạp, có trình độ nhận thức hạn chế. Từ đó dùng thủ đoạn, gây mâu thuẫn dân tộc và tôn giáo nhằm tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo, sắc tộc” để chống phá. Đặc biệt, chúng đưa lối sống thực dụng, văn hóa đồi trụy, tư tưởng hằn thù, ly khai dân tộc vào tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh để kích động, lôi kéo phá hoại mối đoàn kết dân tộc, mối quan hệ Lào với Việt Nam.

Phương thức mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng để chống phá chia rẽ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, đó là: sử dụng internet, mạng xã hội để tung tin thất thiệt, khuyến khích di dân tự do, truyền đạo trái phép, tuyên truyền, xuyên tạc mối quan hệ của hai nước. Theo đó, trên các trang mạng xã hội phản động, các bài viết được thế lực thù địch lồng ghép, đưa các thông tin mập mờ kiểu “đánh lận con đen”, làm nhiễu thông tin, phân tâm dư luận, khiến người xem tin vào các số liệu, căn cứ mà chúng đưa ra theo kiểu đó là khách quan, trung thực, đúng thực tế… Đây thực chất âm mưu thâm độc nhằm tác động vào hệ tư tưởng, nhằm chia rẽ tình cảm, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong suốt chiều dài lịch sử và hiện nay chúng ta đang xây dựng. 

Trước hết, cần khẳng định, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào được hình thành và phát triển từ lâu đời. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và thực hiện nhiệm vụ quốc tế, mối quan hệ Việt Nam - Lào được xây đắp trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo nên sức mạnh tinh thần để Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước luôn đoàn kết, nhận rõ bản chất, tâm địa thâm độc của các thế lực thù địch, kề vai sát cánh để đấu tranh giành độc lập, tự do và phối hợp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Đại đội Bảo vệ biên giới 531, thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) tuần tra song phương bảo vệ biên giới.

 

Với phương châm "Xem việc quân dân nước Bạn như việc của mình", Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chủ động phối hợp với địa phương và các lực lượng để giúp Bạn; ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Dù trong hoàn cảnh nào, cấp ủy, chính quyền lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn sát cánh giúp đỡ bà con nước Bạn vượt qua những khó khăn. Ông Oi Luông Khăm Phan, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Ka Lô, (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) khẳng định: “Người dân bản Ka Lô không bao giờ quên sự giúp đỡ của Bộ đội Cụ Hồ Việt Nam. Những năm tháng gian khó trước đây. Ở giữa núi rừng, địa hình hiểm trở, đường sá khó khăn, bản cũ cách xa trung tâm huyện Kà Lừm cả chục ngày đi bộ. Cuộc sống du canh du cư, đốt rừng làm rẫy. Nhà dựng tạm bợ. Cuộc sống cũng tạm bợ, thiếu thốn, khổ cực trăm bề. Không có trường học. Đói cái chữ. Ốm đau, bệnh tật không có thuốc… may mà có Bộ đội Việt Nam giúp đỡ cuộc sống bà con không ngừng được nâng lên”.

Còn ông Bua Thoong, Phó Bí thư Chi bộ bản Sê Sáp, (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) chia sẻ: “Bao năm qua, bất cứ bệnh nhân nào, trong tình huống khẩn cấp, dù đêm khuya hay mưa gió, đều được Bộ đội Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, cùng với lực lượng y tế giành giật lại sức khỏe, sự sống. Bộ đội Việt Nam là người thân, là điểm tựa của người dân bản Sê Sáp”.

Trung tâm y tế huyện A Lưới thăm, khám chữa bệnh và tặng quà cho bà con Nhân dân nước bạn Lào.

 

Với sự yêu mến, tin tưởng của bà con nước Bạn dành cho Bộ đội Cụ Hồ nơi biên giới xứ Huế làm tăng thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào, là cơ sở góp phần đập tan những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ đoàn kết 2 dân tộc của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, qua hoạt động kết nghĩa Bản- Bản, hai đơn vị quân đội, quân dân hai biên giới ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cùng chia sẻ, giúp nhau phát triển, xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị. Đặc biệt, qua hoạt động đối ngoại Nhân dân, hai bên cùng giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh như di dân tự do, buôn bán thuốc phiện, ma túy; chung lưng phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo… ở vùng biên giới giữa hai nước và cùng đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phá tan âm mưu chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào.

Để tình hữu nghị thêm bền chặt, chủ động tiến công đập tan âm mưu, thủ đoạn chia rẽ tình đoàn kết Việt - Lào từ khi trứng nước, hai bên thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin cả chiều rộng và chiều sâu, dự báo những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, trên cơ sở đó kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên đất Bạn Lào. Lực lượng 47, các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan, đơn vị kịp thời nhận dạng, phân tích, làm rõ, vạch trần bản chất phản động, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để giáo dục, tuyên truyền cho bộ đội, Nhân dân khả năng nhận biết, cách thức, biện pháp đấu tranh.

Bà con Nhân dân hai bản kết nghĩa Việt Nam - Lào thường xuyên giao lưu văn hóa văn nghệ, tình cảm gắn bó ngày một keo sơn.

 

Mỗi quân nhân thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ bà con Nhân dân trên đất nước Bạn phải thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền, tạo lập "thế trận" đấu tranh rộng khắp trên không gian mạng, làm lan tỏa những thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại quốc phòng; tuyên truyền làm lan tỏa, khắc họa đậm nét hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân các dân tộc Lào anh em, cũng như tình hữu nghị gắn bó, thủy chung, chí nghĩa, chí tình giữa hai nước Việt - Lào. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở Lào tăng cường “ba bám, bốn cùng”, thực hiện phong cách dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe được đồng bào nói, nói đồng bào nghe theo”, biết cái người dân đang thiếu, đang cần để xây dựng các công trình, mô hình thiết thực với đời sống của Nhân dân.

Lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện A Lưới phố hợp với nước Bạn Lào tổ chức chào cờ Mốc quốc giới giữa hai nước Việt Nam – Lào góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

 

Quán triệt phương châm: “Ở đâu yên dân, đời sống Nhân dân đảm bảo thì ở đó tình hình an ninh chính trị ổn định là vấn đề có ý nghĩa quyết định trong xây dựng thế trận lòng dân”, các đơn vị quân đội và cấp uỷ chính quyền phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương nước Bạn tiến hành có hiệu quả công tác dân vận; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; nghiên cứu, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ sản xuất cây trồng, vật nuôi; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nước Bạn ân cần, chu đáo, thắm tình hữu nghị. 

Tình đồng chí.

 

"Xem việc quân dân nước Bạn như việc của mình" là “mệnh lệnh không lời”, dù khó khăn đến đâu quân dân hai nước Việt Nam - Lào luôn sát cánh bên nhau, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cơ sở, nền tảng vững chắc nhất, là vũ khí sắc bén nhất đập tan, nhấn chìm mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội chia sẻ mối đoàn kết Nhân dân hai nước. Và dù thế lực thù địch kích động, chống phá tinh vi, xảo quyệt như thế nào đi nữa “Bức tường thành” thắm tình hữu nghị luôn vững như kiềng ba chân bất khả xâm phạm.

Bài, ảnh: MINH QUÂN, MINH THƯ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội