Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ đón Đội quy tập 584 về nước.
Ngày 22/5/2024, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ đón Đội quy tập 584 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2023 – 2024 về nước. Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu dự buổi Lễ. Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi Lễ.
Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào, mùa khô 2023 – 2024, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền và Nhân dân tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào. Ngay sau khi hành quân đến tỉnh Sa Vẳn Na Khệt công tác, Đội Quy tập 584 đã nhanh chóng ổn định tình hình, tổ chức sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ, kế hoạch quy tập cho các hướng, tiến hành làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt và hành quân về địa bàn quy tập đã xác định.
100% cán bộ, nhân viên của đội xác định tốt tư tưởng, có thái độ trách nhiệm tốt, có ý chí quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập phần mộ liệt sĩ ngày càng khó khăn, gian khổ, nhưng với nhưng với tình cảm, trách nhiệm chính trị sâu sắc, cán bộ, nhân viên Đội quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, cất bốc được 12 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Nòng (08 mộ); huyện Atxaphon (03 mộ) và huyện Phìn (01 mộ).
Quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Lào, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 584 cũng thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại Quốc phòng, công tác dân vận trên địa bàn đơn vị công tác. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân từ huyện đến bản để làm công tác dân vận như khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người; tặng quần áo cho bà con dân bản ở vùng sâu, vùng xa với hơn 1.000 bộ quần áo, dọn vệ sinh và sửa chữa đường vào bản. Phối hợp với Ban CHQS các huyện xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà làm việc cho bạn với số tiền trên 30 triệu đồng. Những việc làm thiết thực, cụ thể đó đã nhận được sự tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, tạo điều kiện thuận lợi, góp phần giúp Đội Quy tập hoàn thành tốt nhiệm vụ mùa khô 2023-2024.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 584 thực hiện trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn về nguồn thông tin mộ liệt sĩ càng ngày càng ít, số thông tin có được chủ yếu ở khu vực rừng núi, rừng sâu hiểm trở, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, điều kiện kinh tế-xã hội một số địa phương của bạn gặp nhiều khó khăn... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ. Nhưng cán bộ, nhân viên Đội quy tập 584 đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 584 nhanh chống ổn định mọi mặt về nơi ăn, ở, sinh hoạt tại doanh trại mới; kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng trang bị, phương tiện được trang cấp chặt chẽ, kịp thời. Bố trí, sắp xếp giải quyết chế độ chính sách phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ, đội viên về nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình theo đúng chế độ quy định. Chủ động xây dựng kế hoạch tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2023-2024; làm tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện các nội dung bổ sung theo chương trình; chỉ đạo lực lượng ở lại tại Lào tích cực củng cố doanh trại bảo đảm cho việc sinh hoạt mùa khô tới. Cùng với đó, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị về con người, phương tiện, trang bị, công tác bảo đảm để bước vào thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2024 – 2025.
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận