A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bệnh viện Quân y 4: Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024.

Ngày 16/5/2024, Bệnh viện Quân y 4 đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024, đây là đơn vị được Cục Hậu cần Quân khu 4 chọn làm trước rút kinh nghiệm để chỉ đạo các đơn vị trong toàn Cục tổ chức Đại hội trong thời gian tới. Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần; đại biểu Phòng Tuyên huấn Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần; đại biểu các đơn vị, địa phương kết nghĩa trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 11 tập thể, 67 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng của Bệnh viện, giai đoạn 2019 – 2024.

Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đoàn Chủ tịch, Thư ký ra mắt Đại hội.

 

Đại hội thi đua Quyết thắng Bệnh viện Quân y 4, giai đoạn 2019 – 2024 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Phong trào Thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2019-2024; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp giai đoạn 2024-2029. Đồng thời tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng của Bệnh viện.

Đại tá Trần Văn Hiến, Giám đốc Bệnh viện Khai mạc Đại hội.
Thủ trưởng Cục Hậu cần và Phòng Tuyên huấn Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội.

 

5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 chú trọng xây dựng Bệnh viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, y bác sỹ, nhân viên y tế có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”, đây là nhân tố quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện đã kịp thời tham mưu cho Đảng uỷ Bệnh viện bổ sung sửa đổi Quy chế, lãnh đạo, chỉ đạo ban hành 5 kế hoạch, 45 hướng dẫn khen thưởng các loại; 27 đợt phát động thi đua. Kết quả bình xét tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2019-2023, có 96,6% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 19-20% hoàn thành xuất sắc. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, có trên 91% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đại tá Trần Văn Hội, Chính ủy Bệnh viện điều hành Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Kết quả huấn luyện các nội dung 100% đạt yêu cầu; trong đó 87 - 93,15% khá, giỏi. Phối hợp với các học viện, nhà trường, bệnh viện trong và ngoài Quân đội đào thêm 2 tiến sỹ, 10 bác sĩ chuyên khoa II, 3 thạc sỹ, 20 bác sĩ chuyên khoa I, 30 điều dưỡng viên, dược sĩ trung cấp được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học. Trong 5 năm, Bệnh viện đã khám cho trên 508.900 bệnh nhân; Điều trị nội trú cho 90.286 bệnh nhân; tỷ lệ sử dụng giường là 229%, Bệnh nhân khỏi bệnh ra viện đạt trên 90%. Bệnh viện đã hoàn thành 65 đề tài nghiên cứu khoa học; trong đó, có 50 đề tài cấp cơ sở; 4 đề tài cấp Quân khu, cấp tỉnh; 1 đề tài đạt giải ba “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân; phát triển 74 kỹ thuật mới, nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu được ứng dụng trong khám, điều trị cho bệnh nhân… Bệnh viện cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây tặng 1 nhà Đồng đội, 1 nhà Tình nghĩa cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp 1.276 ngày công và 300 triệu đồng cho phong trào “Xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn.  

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

 

Thượng tá Bùi Đức Luận, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện phát biểu tại Đại hội.
Đại biểu cơ quan Cục Hậu cần và địa phương, đơn vị kết nghĩa dự Đại hội.

 

Với những kết quả đó, Bệnh viện Quân y 4 được tặng 1 Bằng khen Thủ tưởng Chính phủ; 1 Cờ thi đua và 3 Bằng khen Bộ Quốc phòng; 3 Cờ thi đua và 3 bằng khen Quân khu; 1 Bằng khen của Bộ Y tế; 2 Cờ thi đua và 2 Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An; 28 khoa, ban đơn, vị quyết thắng; 45 khoa, ban được tặng đơn vị tiên tiến; 8 thầy thuốc ưu tú; 1 thầy thuốc nhân dân; 3 chiến sĩ thi đua toàn quân;  215 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 518 Chiến sĩ tiên tiến; 105 lao động tiên tiến và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng khác.

 
Đại biểu điển hình Ban Kế hoạch Bệnh viện phát biểu tham luận tại Đại hội.
Đại úy QNCN Trần Thị Phương Trà, Điều dưỡng viên Bệnh viện phát biểu tham luận.
Đại biểu chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An dự Đại hội.
 
Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện trao thưởng tặng các tập thể và cá nhân tại Đại hội.

 

Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “càng khó khăn, càng phải thi đua”; công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng của Bệnh viện Quân y 4, giai đoạn 2024 - 2029 tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; phát triển nguồn nhân lực và các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Đồng thời đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám chữa bệnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hoạt động các mô hình, cách làm sáng tạo có sức lan toả cao trong và ngoài bệnh viện; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, bệnh nhân góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bệnh viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

                                                                         Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội