A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bệnh viện Quân y 4 gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

Sáng 7/10/2021, Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần Quân khu 4) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (7/10/1956 – 7/10/2021), đón nhận Bằng khen của Bộ quốc phòng, Bộ Y tế và Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dự Gặp mặt.

 

 

Toàn cảnh buổi Gặp mặt

 

Ra đời trên cơ sở sáp nhập 3 cơ sở điều trị: Bệnh viện K43, Bệnh xá Hồ Chí Minh và Đội điều trị 7 hoạt động trong kháng chiến chống thực dân Pháp gồm 9 ban, khoa và bộ phận cơ sở, bảo đảm tiếp nhận, cấp cứu, điều trị từ 400 đến 500 bệnh nhân. Đến nay, trải qua 65 năm xây dựng, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, Bệnh viện Quân y 4 có 29 đầu mối trực thuộc gồm 6 ban, 23 khoa  với đội ngũ cán bộ y, bác sỹ có trình độ chuyên môn cao.

 

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn. Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chúc mừng.

 

Bệnh viện có cơ sở vật chất khang trang với gần 600 giường bệnh, nhiều máy móc trang thiết bị tiên tiến, hiện đại; thực hiện tốt các kỹ thuật theo phân cấp bệnh viện tuyến cuối Quân khu, tuyến tỉnh, đồng thời chuyển giao được nhiều kỹ thuật tuyến cuối Trung ương vào việc khám và điều trị cho người bệnh. Từ năm 2011 đến năm 2021, Bệnh viện đã khám 875.769 lượt người, thu dung điều trị 178,206 bệnh nhân, thực hiện cấp cứu 12.848 ca, phẫu thuật 24.430 ca. Tỷ lệ khỏi bệnh ra viện 81,3%. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh trung bình 226,1%,  ngày điều trị khỏi trung bình 10,3/ngày/người.

 
Đại tá Trần Minh Tuấn, Chính ủy Bệnh viện Quân y 4 đọc diễn văn buổi Gặp mặt.

 

 

Cùng với đầu tư, làm chủ  trang thiết bị hiện đại, việc nâng cao y đức,tinh thần, trách nhiệm, thái độ chăm sóc, phục vụ bệnh nhân luôn được Bệnh viện Quân y 4 quan tâm chú trọng, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm. Để bệnh nhân yên tâm điều trị và bảo đảm an toàn truyệt đối về phòng, chống dịch Covid-19, nhiều việc làm hỗ trợ bệnh nhân nghèo thường xuyên được Bệnh viện Quân y 4 triển khai có hiệu quả như: sản xuất, cung cấp nước sát khuẩn, kính chống giọt bắn, cung cấp cháo miễn phí; cắt tóc, gội đầu, trao quà hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; … Đồng thời với tinh thần xung kích chống dịch Covid- 19, 100% cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 tình nguyện đăng ký lên đường thực hiện nhiệm vụ ở nơi khó khăn, nguy hiểm. Trong đó, có 7 cán bộ, nhân viên đang tăng cường phòng, chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đồng chí đang sẵn sàng khi có lệnh là lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Trần Văn Hiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 phát biểu tại buổi Gặp mặt.

 

Với sự cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ y, bác sỹ, Bệnh viện Quân y 4 đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý : Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba; Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND các tỉnh tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho tập thể Bệnh viện Quân y 4.

 

Phát huy truyền thống, thời gian tới, cán bộ, y, bác sỹ của bệnh viện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao y đức, xây dựng bệnh viện phát triển hiện đại, thực sự là địa chỉ tin cậy của người bệnh, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao Bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể Bệnh viện Quân y 4.

 

Tại buổi gặp mặt, Bệnh viện Quân y 4 tổ chức đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021; đón nhận Cờ thi đua của tỉnh Nghệ An tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Bệnh viện Quân y 4 đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An.

 

          Dịp này, Bệnh viện Quân y 4 đã tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ 23. Tại hội nghị đã có 6 báo cáo khoa học do đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 nghiên cứu trình bày.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội