A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tặng gạo Quân đội Lào

Sáng ngày 9/11, tại cửa khẩu Quốc tế Lalay tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức trao tặng gạo cho Bộ CHQS 2 tỉnh Salavan, Sêkông, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Đại tá Nguyễn Đình Độ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì buổi trao tặng.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Công ty viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Huế; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tại Huế và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế trao tặng Bộ CHQS 2 tỉnh Salavan, Sêkông (Lào) mỗi đơn vị 2 tấn gạo tẻ, tổng trị giá 52 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Đình Độ (bên trái), Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo các đơn vị Viettel, MB trao gạo tặng Bộ CHQS tỉnh Salavan, Sêkông (Lào).

 

Phát biểu tại buổi trao tặng  gạo, Đại tá Nguyễn Đình Độ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế gửi lời động viên, chia sẻ với lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS 2 tỉnh Salavan, Sêkông; đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tác động của khí hậu thời tiết khắc nghiệt đã gây ra nhiều khó khăn cho đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS 2 tỉnh Salavan và Sêkông. Với truyền thống "Lá lành đùm lá rách", giúp Bạn là tự giúp mình, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã trích một phần kinh phí mua gạo, đồng thời huy động thêm sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để chung tay hỗ trợ Bạn.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn: Bộ CHQS 2 tỉnh Salavan, Sêkông tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đội quy tập 192, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 2 tỉnh trong mùa khô 2022-2023.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Salavan (Lào) trao quà tặng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị Viettel, MB.

 

Phát biểu tại buổi nhận gạo, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Salavan (Lào) chân thành cảm ơn Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế những năm qua đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa giúp Bộ CHQS 2 tỉnh Salavan và Sêkông những lúc khó khăn. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Salavan nhấn mạnh: Số gạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị trao tặng là món quà hết sức thiết thực và ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, truyền thống đoàn kết sâu sắc giữa Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ CHQS 2 tỉnh Salavan, Sêkông…

Tin, ảnh: LÊ SÁU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội