Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến kiểm tra công tác an toàn phòng, chống cháy nổ tại các đơn vị

Ngày 28/7/2026, đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống sét tại Kho K41B (Kho Kỹ thuật K2, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu), Đại đội Kho Kỹ thuật và Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324).

 
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến kiểm tra tại Kho K41B.

 

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; Đại tá Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng phòng Quân khí Quân khu; Đại tá Phạm Lê Tuấn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324; Đại tá Nguyễn Việt Bắc, Chủ nhiệm Kho Kỹ thuật K2; Đại tá Phan Đông Sáng, Chính trị viên Kho Kỹ thuật K2.

Đoàn công tác kiểm tra phong án chãy cháy tại Kho K41B.
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến kiểm tra nhận thức của nhân viên Kho K41B.

 

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật; hệ thống chống sét, thông gió, phòng cháy, chữa cháy và các vành đai an toàn được duy trì, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Công tác an toàn vệ sinh lao động được thực hiện nghiêm. Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên có nhận thức tốt về công tác phòng, chống cháy nổ.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên tuần tra, kiểm tra khu vực trọng điểm; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án phòng, chống cháy nổ; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định về phòng, chống cháy rừng và sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống cháy trên địa bàn. Thời gian qua, các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn.

 
 
Đoàn công tác kiểm tra tại Đại đội Kho Kỹ thuật (Sư đoàn 324).

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống kho tàng, trang bị phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong giám sát, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ và khẩn trương khắc phục các hạn chế sau kiểm tra.

Kết luận kiểm tra tại Kho K41B, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn kho tàng. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm các quy trình quản lý đạn cấp 5; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng, chống sét; chủ động quy hoạch, xây dựng các hạng mục không được Nhà nước đầu tư, bảo đảm tính chính quy, gắn với dự án đầu tư, nâng cấp, xây mới doanh trại trong thời gian tới; đồng thời có kế hoạch dồn dịch vũ khí bảo đảm khoa học, an toàn tuyệt đối khi thi công dự án.

 
Đoàn công tác kiểm tra tại Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324).
Thành viên đoàn kiểm tra.

 

Kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 324, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Sư đoàn 324 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật; kịp thời tổng hợp, phản hồi kết quả khai thác, sử dụng các loại vũ khí, trang bị mới; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; làm tốt công tác giáo dục, quản lý, nắm bắt, động viên tư tưởng bộ đội, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Tin, ảnh: CẢNH VINH


Các tin khác

Tin đọc nhiều