A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ đội 92 tăng gia giỏi

Đóng quân trên vùng đất bạc màu, hoang hóa của huyện vùng cao A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 92 đã cần cù, sáng tạo, biến đất cằn, sỏi đá thành vườn rau xanh ngát, phục vụ đời sống bộ đội.

Tham quan vườn rau xanh mơn mởn, đa chủng loại, ngắm giàn bí trĩu nặng, chi chít quả chúng tôi thầm khâm phục tinh thần lao động cần cù,  sáng tạo của cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 92. Trò chuyện với cán bộ, nhân viên nơi đây, chúng tôi được biết: Đóng quân trên địa bàn đồi núi, khí hậu khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, đất đai cằn cỗi nên công tác tăng gia của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo đủ chỉ tiêu tăng gia, đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công bộ đội để cải tạo đất; thường xuyên giáo dục, quán triệt bộ đội ý thức tự giác trong tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống; xây dựng kế hoạch, lựa chọn giống, xen canh, gối vụ hợp lý...; nhờ đó, đáp ứng đủ như cầu rau xanh cho bộ đội.

Vườn rau xanh mướt bốn mùa ở Đoàn KT-QP 92.

 

 

Đang mải mê chăm sóc và cẩn thận treo những quả bí xanh trên giàn. Đại úy QNCN Lưu Khánh Thành, Nhân viên Phòng Hậu cần - Kỹ thuật hồ hởi khoe: Giàn bí cơ quan trồng được hơn hai tháng. Năm nay bí phát triển rất tốt và cho năng suất cao. Đây là kết quả của quá trình lao động cần cù, chăm sóc và ngừa sâu bệnh để cây phát triển. “Trồng bí, khó khăn nhất là giai đoạn đầu, sau khi được ươm trong bầu, đủ sức sinh trưởng mới đưa ra trồng. Cây còn non phải che kín không cho sâu bệnh phá hoại; bảo đảm ánh sáng và độ ẩm, thường xuyên chăm sóc để cây phát triển tốt. Giàn bí này có diện tích khoảng 50 m2, dự kiến năm nay sẽ cho thu hoạch hơn một tấn bí xanh”. 

Dẫn chúng tôi tham quan khu tăng gia có mái che, Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Đoàn 92, giới thiệu, đây là khu vực tăng gia quanh năm xanh tốt và phát huy hiệu quả rất cao. Mô hình này vừa phục vụ đủ nhu cầu rau xanh trong đơn vị, vừa là mô hình điểm để nhân rộng cho Nhân dân học tập. Chỉ cho chúng tôi xem những luống rau thẳng tắp, xanh mơn mởn, với đủ các loại như: Su hào, bắp cải, xà lách, súp lơ, cải…, anh Thanh nói: “Chúng tôi tổ chức anh em vận chuyển đất bùn lấy từ các ao hồ, khe suối đưa về phơi khô, đập nhỏ thành đất tơi xốp thay đất cằn cỗi để trồng các loại rau. Rất nhiều công sức là vậy, nhưng chỉ sau mấy cơn mưa thì lượng dinh dưỡng trong đất cũng bị trôi cả. Để khắc phục, chúng tôi đã quyết định đầu tư làm mái che nhằm hạn chế sự xói mòn khi trời mưa. Cùng với đó, cán bộ, nhân viên trong đơn vị đã chú trọng công tác cải tạo đất, đầu tư nguồn phân hữu cơ, hạn chế dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu, vừa an toàn cho sức khỏe, vừa thân thiện với môi trường”.

Giãn bĩ trĩu quả của bộ đội Đoàn KT-QP 92.

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, lao động cần cù, sáng tạo, không chịu khuất phục khó khăn, công tác tăng gia sản xuất của Đoàn KT-QP 92 luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, không những bảo đảm đủ chỉ tiêu phục vụ đời sống bộ đội, mà sản phẩm tăng gia còn ủng hộ Nhân dân trên địa bàn khi gặp thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ các chốt kiểm dịch dọc tuyến biên giới; giúp đỡ bộ đội Lào và Nhân dân miền Nam chống dịch Covid -19. Đưa đơn vị trở thành điểm sáng trên vùng cao A Lưới về tăng gia sản xuất, để nhân rộng trong Nhân dân, góp phần quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài, ảnh: XUÂN BÍNH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội