Thứ năm, 18/04/2024 - 16:08
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tổng Tham mưu: Kiểm tra công tác huấn luyện địa hình quân sự năm 2022

Ngày 6/10/2022, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Bản đồ làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác huấn luyện địa hình quân sự năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Dự buổi kiểm tra có Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Đoàn công tác quán triệt nội dung kiểm tra
Đoàn công tác quán triệt nội dung kiểm tra.

 

Sau khi nghe đại diện cơ quan tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả huấn luyện địa hình quân sự năm 2022, đoàn kiểm tra đã chia thành 2 tổ, tiến hành kiểm tra hệ thống văn bản, kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án liên quan đến công tác triển khai huấn luyện địa hình quân sự năm 2022 và kiểm tra kỹ năng cơ bản sử dụng bản đồ quân sự và trang bị địa hình quân sự đối với 20 đồng chí  quan đang công tác tại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. 

Qua kiểm tra cho thấy, nhiệm vụ huấn luyện địa hình quân sự luôn được chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất từ tỉnh đến huyện, thị, thành. Hệ thống văn bản phục vụ công tác huấn luyện được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy cách. Sổ học tập của cán bộ đảm bảo chính quy, thống nhất, ghi chép nội dung đầy đủ.  

Kiểm tra kỹ năng sử dụng trang bị địa hình quân sự
Kiểm tra kỹ năng sử dụng trang bị địa hình quân sự.

 

Các đồng chí được lựa chọn một cách ngẫu nhiên để tham gia kiểm tra đều nắm chắc nội dung, kỹ năng cơ bản sử dụng bản đồ địa hình giấy, sử dụng địa bàn và máy định vị vệ tinh cầm tay để xác định đúng vị trí thực địa; 100% cán bộ tham gia kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 85%, đơn vị được xếp loại khá. 

Những kết quả đạt được cũng như một vài hạn chế được đoàn kiểm tra thẳng thắn chỉ ra chính là cơ sở để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rút kinh nghiệm nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn công tác huấn luyện địa hình quân sự cho lực lượng vũ trang tỉnh.

Tin, ảnh: LAN ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội