Thứ sáu, 29/03/2024 - 16:23
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng các nhà giáo đã và đang công tác trong Quân đội

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 / 20/11/2022), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội.

Báo Quân khu 4 trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 / 20/11/2022), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội. 

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định: “Nghề dạy học là nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo”. 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đặc biệt, năm học 2021-2022, trước những tác động của đại dịch Covid-19, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đã chủ động khắc phục khó khăn, lập được nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương, khen ngợi những thành tích của các nhà trường và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Quân đội đạt được trong 40 năm qua.

Các đồng chí thân mến!

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ; yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người và yêu cầu đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các nhà trường Quân đội tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, đường lối chính trị, quân sự của Đảng; đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với từng đối tượng, từng cấp học; chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phương pháp, tác phong, kỹ năng chỉ huy, quản lý, phương pháp huấn luyện cho người học; vận dụng tốt quan điểm lý luận với thực tiễn, lý thuyết đi đôi với thực hành, đào tạo là quá trình truyền thụ kinh nghiệm, phát huy, nhân rộng hơn nữa những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong dạy và học, thực hiện thắng lợi phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, góp phần đưa sự nghiệp GD-ĐT của Quân đội phát triển mạnh mẽ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tôi mong rằng, mỗi thầy giáo, cô giáo, mỗi cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội tiếp tục nhận thức sâu sắc niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm được giao; luôn là tấm gương tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực, sáng tạo, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; không ngừng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp sư phạm; chủ động nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả khoa học và công nghệ vào các hoạt động GD-ĐT, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ!

Chào thân ái và quyết thắng!


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội