Thứ sáu, 29/03/2024 - 00:41
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 4 tại Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 27/9/2022, đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với bão số 4 (bão Noru) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra Khu neo đậu tàu thuyền Phú Hải, huyện Phú Vang ​​​​.

 

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra tình hình thực tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thiếu tướng Hà Thọ Bình yêu cầu các đơn vị cần chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Hiện các đơn vị đã phối hợp với địa phương rà soát phương án sơ tán, di dời 14,384 hộ/47,411 nhân khẩu trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão và nguy cơ ngập lụt sau khi bão đổ bộ vào đất liền. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã kêu gọi và neo đậu 2.062 tàu thuyền/11.350 lao động hoạt động khai thác thủy, hải sản bảo đảm an toàn. Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố Huế đã huy động lực lượng dân quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp Nhân dân chằng chống nhà cửa, kê kích tài sản của bà con bảo đảm an toàn.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh, bão số 4 là cơn bão rất mạnh, đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương linh hoạt điều chỉnh phương án sát tình hình thực tế, tổ chức kiểm tra, sử dụng chặt chẽ lực lượng dân quân để phòng chống bão, lụt có hiệu quả. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão, chủ động các biện pháp phòng tránh hiệu quả; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tin, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội