A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các đơn vị phát động thi đua cao điểm

Bộ Tham mưu Quân khu, Sư đoàn 324 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 vừa tổ chức phát động động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

* Chiều ngày 08/11, Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà nội - Điện Biên phủ trên không”. Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì buổi lễ.

Lễ phát động thi đua của Bộ Tham mưu Quân khu.

 

 Buổi lễ nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử; khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh Nhân dân, quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu; làm cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (Nguyễn Văn Phượng).

* Các đơn vị thuộc Sư đoàn 324 vừa tổ chức Lễ phát động động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, gắn với kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022) và 75 năm Ngày Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông (20/12/1947 - 20/12/2022).

Lễ phát động thi đua tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

 

Trong thời gian 50 ngày, từ ngày 09/11 đến 28/12/2022, các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn sẽ tập trung giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu. Qua đó xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (Hữu Tân).

    * Sáng ngày 08/11/2022, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng”. Đợt thi đua cao điểm diễn ra trong thời gian 50 ngày (từ ngày 09/11/2022 đến 28/12/2022).

Toàn cảnh buổi Lễ phát động thi đua cao điểm tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92.

 

Phát biểu chấp nhận giao ước thi đua và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, Đại tá Lưu Đức Chinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn yêu cầu: Mỗi cán bộ, nhân viên, Trí thức trẻ tình nguyện thường xuyên nêu cao tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu sát với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị; chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thi đua; khắc phục dứt điểm những mặt còn tồn tại, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, Trí thức trẻ tình nguyện về vị trí, tầm quan trọng của đợt thi đua; góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2022 (Xuân Bính).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội