A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

 Ngày 1/11/2022, các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Quân khu đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

* Tham dự Lễ phát động thi đua cao điểm của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An có đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. 

Toàn cảnh Lễ phát động.

 

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát động thi đua cao điểm.

 

Các đại biểu dự Lễ phát động thi đua cao điểm.

 

Đại tá Phạm Văn Đông ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị.

 

Thời gian đợt thi đua cao điểm diễn ra từ 9/11 đến 28/12/2022, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện có hiệu quả “ba nhất” là: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và “hai không” là: Không vi phạm pháp luật Nhà Nước, kỷ luật Quân đội; không để xảy ra mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và mất an toàn giao thông. (Trọng Kiên)

* Trong 50 ngày thi đua Quyết thắng của đợt thi đua cao điểm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội về ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trung tá Hồ Xuân Lợi, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 19 phát động thi đua cao điểm.

 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 tham dự Lễ phát động.

 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Thi đua đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn, nhất là an toàn trong huấn luyện, diễn tập và tham gia giao thông. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng… (Bá Minh - Thanh Hải)


Tác giả: Nhóm phóng viên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội