A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấm thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Tiếp tục chương trình Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện, thị, thành; chiều ngày 21/6/2022, Ban Giám khảo Hội thi đã tổ chức chấm thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa). Đây là 1 trong 5 địa phương được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa chọn đại diện cho tỉnh tham gia dự thi. Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì chấm thi.

Thượng tá Phạm Quang Lâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện báo cáo đoàn.
Thành viên Ban Giám khảo.
Thanh viên Ban Giám khảo.

 

Tại Ban CHQS huyện, Ban Giám khảo đã tiến hành chấm thi theo các nội dung, tiêu chí đã xác định gồm: Đánh giá video clip, bảng ảnh; chấm hồ sơ, văn bản triển khai thực hiện; tập trung vào việc tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng đúng pháp luật; xây dựng và quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định; quản lý, sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm; quản lý, sử dụng tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt bảo đảm thống nhất về quy cách; bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nội lực trong xây dựng, bảo đảm doanh trại của đơn vị.

 
 
 
 
Môt số hình anh của đoàn.

 

Trong những năm qua, phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” ở Ban CHQS huyện Yên Định luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và huyện ủy, HĐND, UBND huyện; cán bộ, nhân viên luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, chăm lo xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên cơ quan.

Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhận xét kết quả tham gia Hội thi của Ban CHQS huyện.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo địa phương dự buổi nhận xét.

 

Từ năm 2002 đến nay, bằng nguồn kinh phí trên cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương và nội lực của đơn vị, Ban CHQS huyện Yên Định đã đầu tư hơn 32 tỷ đồng, huy động hàng ngàn ngày công để xây dựng, củng cố doanh trại, mua sắm vật chất, trang thiết bị phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, cũng như đời sống, sinh hoạt của cán bộ, nhân viên. Góp phần thay đổi diện mạo đơn vị; đưa PTTĐ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, vững chắc.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội