Thứ sáu, 29/03/2024 - 06:36
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấm thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp tại Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Quảng Trị

Tiếp tục chấm thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp huyện, sáng ngày 24/6/2022, đoàn công tác Ban Giám khảo Hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp Ban CHQS cấp huyện Quân khu 4 do Thượng tá Trần Quốc Cẩn, Trưởng phòng Doanh trại Quân khu, Phó Trưởng Ban giám khảo Hội thi làm trưởng đoàn đã tiến hành chấm thi tại Ban CHQS Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

 

 

Khuôn viên, doanh trại Ban CHQS Thị xã Quảng Trị.

    

      Ban Giám khảo đã nghe Trung tá Bùi Việt Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thị xã Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017 – 2022. Theo đó, PTTĐ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, chỉ huy các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hưởng ứng tích cực, quyết tâm cao của cán bộ, nhân viên đơn vị, đưa PTTĐ ngày càng đi vào nề nếp. 

 

Trung tá Bùi Việt Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thị xã Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện PTTĐ "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" và công tác chuẩn bị tham gia Hội thi.

 

Quá trình tổ chức thực hiện, Ban CHQS Thị xã đã lồng ghép, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và các nội dung “Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị” do Ủy ban Nhân dân Thị xã Quảng Trị phát động, góp phần đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

 

Ban Giám khảo kiểm tra xây dựng cảnh quan, môi trường.

 

          Ban Giám khảo đã đánh giá cao kết quả thực hiện PTTĐ và công tác chuẩn bị tham gia Hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp của Ban CHQS Thị xã Quảng Trị. Trong đó, mặc dù vị trí đơn vị đóng quân nằm ở địa bàn thấp, dễ bị ảnh hưởng của bão lụt (riêng năm 2020, đơn vị bị ngập sâu từ 1 – 1,5m), nhưng với tinh thần, ý chí khắc phục khó khăn, đồng sức đồng lòng, cán bộ, nhân viên Ban CHQS Thị xã đã chăm lo xây dựng, quản lý doanh trại luôn sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Kiểm tra hệ thống hồ sơ doanh trại.

 

Kiểm tra xây dựng chính quy và công tác bảo đảm an toàn kho.

 

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nội lực, đơn vị đã huy động, đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng cùng 5.100 ngày công của cán bộ, nhân viên, dân quân tự vệ để mua sắm trang bị, củng cố, cảnh quan môi trường, góp phần đảm bảo tốt nơi ăn, ở, sinh hoạt, làm việc của bộ đội.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội