A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấm thi doanh trại xanh, sạch, đẹp tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Sáng 22/6/2022, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi “Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện, thị, thành Quân khu 4 do Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi làm trưởng đoàn  đã tiến hành chấm thi tại Ban CHQS huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Quang cảnh Ban CHQS huyện Thiệu Hóa.

 

Tại đơn vị, Ban Giám khảo đã tiến hành đánh giá chất lượng video clip, bảng ảnh phản ánh kết quả thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; chấm điểm hệ thống hồ sơ, văn bản, tài liệu và tham quan doanh trại để chấm điểm trực tiếp.

Thiệu Hóa là một huyện đồng bằng cách thành phố Thanh Hóa 17km về phía Tây Bắc, có 25 xã, thị trấn. Doanh trại cũ được xây dựng năm 1997, quy hoạch tổng thể chưa thống nhất, thiếu đồng bộ; hệ thống nhà ở, nhà làm việc, khu chức năng, nhà kho, nhà ăn xuống cấp, diện tích đất ở chật hẹp.

 
Đoàn tham quan khuôn viên đơn vị.

 

Năm 2019 doanh trại đơn vị được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng từ tháng 7/2021, song hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất, các khu chức năng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng chính quy và sinh học, học tập, huấn luyện của đơn vị.

Hưởng ứng PTTĐ “Xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, nhiều năm qua, Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào với nhiều nội dung, biện pháp phù hợp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện công tác doanh trại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tham quan khu vực tăng gia sản xuất.
Chấm điểm kho vũ khí.

 

Năm 2020, trên cơ sở quán triệt nghiêm túc kế hoạch Hội thi “Xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Ban CHQS huyện, thị, thành; Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã ra nghị quyết chuyên đề, quyết định thành lập Ban Tổ chức, triển khai kế hoạch, phân công tổ chức chặt chẽ. Trong năm, đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động nguồn lực đầu tư 6 tỷ đồng xây dựng hội trường, nhà xe, nhà xuồng, nhà kho. Củng cố, mua sắm vật chất sinh hoạt, cảnh quan đơn vị và xây dựng chính quy số tiền hơn 530 triệu đồng từ nguồn kinh phí tiết kiệm của đơn vị. Năm 2021, huyện đã ra nghị quyết hỗ trợ 2 tỷ đồng để Ban CHQS huyện mua sắm, củng cố các hạng mục, thiết bị phục vụ học tập, công tác…

 
 
Chấm điểm hệ thống hồ sơ.

 

Hằng năm, đơn vị đã huy động hằng trăm ngày công xây dựng, cải tạo, củng cố khuôn viên đơn vị. Từ năm 2002 đến nay, Ban CHQS huyện đã huy động các nguồn lực số tiền hơn 41 tỷ đồng, trong đó quỹ vốn đơn vị 645 triệu đồng để xây dựng, củng cố doanh trại chính quy, khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Phát huy nội lực, với sự nỗ lực cố gắng, tích cực, sáng tạo của cán bộ, nhân viên; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cơ quan chuyên ngành cấp trên; sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác quản lý, xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp của đơn vị bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên, an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội