A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động nắm tình hình, cơ động giúp dân sơ tán tránh lũ

Từ đêm ngày 14/10/2022 đến nay, trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường xảy thường xuyên bị ngập lụt làm chia cắt giao thông nghiêm trọng. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hướng Hóa chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Điểm ngập sâu như: Ngầm tràn Bản 2, Bản 3, Bản Giai, Úp Ly 2, Bản 1 Cũ thuộc xã Thuận; Cầu tràn Xa Doan, xã A Dơi; Cầu tràn thôn Thanh 1, Bản 10 xã Thanh; Cầu tràn thôn A Xóc, Lìa thuộc xã Lìa, Cầu trà qua thôn Xi núc, thuộc xã Tân Long, cầu tràn bản Cha Lỹ, thuộc Hướng Lập; cầu tràn Ván Ry, cầu tràn Ta Núc thuộc xã Húc ngập, với mức nước khoảng trung bình từ 0,6 đến trên 1m. 

 
 

 

Lực lượng vũ trang huyện Hướng Hóa giúp đỡ Nhân dân di chuyển đến nơi an toàn.

 

Hiện nay UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo các lực lượng túc trực tại các địa điểm cầu, ngầm tràn không cho người dân qua lại các địa điểm này, đồng thời chuẩn bị phương án di dời dân khi mực nước lên cao để đảm bảo an toàn, đời sống cho Nhân dân. 

 

Mưa lớn nhiều con đường huyết mạch bị chia cắt.

 

Đến thời điểm này (9h30) trên địa bàn tiếp tục đang co mưa to, xã Thuận đã tiến hành di dời 24 hộ với 102 khẩu tại Thôn Thuận 1 để tránh Lũ; Tân Long 22 hộ/95 khẩu, Tân Thành đang chỉ đạo Nhân dân các vùng thấp trũng gió ghém đồ đạc sẵn sàng di dời.

Đồng chí Trần Ngọc Quý, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa) cho biết: Mưa lớn, nước sông  Xê Pôn lên cao, nhiều hộ dân bị nước ngập vào nhà, Ban CHQS thị trấn đã huy động 33 cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động di dời 25 hộ dân từ vùng thấp lên cao tránh lũ; đồng thời tổ chức tuần tra nắm chắc tình hình, sẵn sàng cơ động ứng cứu Nhân dân.

 

 
 
Vận chuyển đồ đạc cho người dân.

 

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hướng Hóa thì trước tình hình mưa bão, Ban CHQS huyện chủ động nắm chắc tình hình, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật chất, phương tiện sẵn sàng cơ động. Đồng thời, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các thị trấn thường xuyên nắm chắc tình hình mưa lũ để kịp thời báo cáo về Ban CHQS huyện; phối hợp với các ban, ngành, các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện phòng phòng chống khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG, ANH TUẤN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội