Chủ động, sáng tạo làm chủ trang bị truyền hình cơ động mới
Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) còn được giao nhiệm vụ bảo đảm truyền hình cơ động phục vụ diễn tập, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác.
Những ngày cuối tháng 12, khi các phân đội thông tin liên lạc trong đơn vị đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện 2, bước vào chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới năm 2026, thì tại Đại đội 9A (Truyền hình cơ động) thuộc Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 80, không khí huấn luyện vẫn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Cán bộ, chiến sĩ say sưa nghiên cứu, thực hành, từng bước làm chủ bộ trang bị truyền hình cơ động cấp chiến dịch mới được biên chế.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bộ trang bị truyền hình cơ động cấp chiến dịch có vai trò đặc biệt quan trọng, cho phép tổ chức thu nhận, xử lý, truyền dẫn và hiển thị hình ảnh tại hiện trường một cách kịp thời, chính xác, nhất là trong các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quy mô lớn. Việc khai thác hiệu quả hệ thống này không chỉ nâng cao chất lượng chỉ huy, điều hành mà còn tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.
Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của trang bị mới, ngay từ trước khi tiếp nhận, Lữ đoàn Thông tin 80 đã chủ động cử lực lượng nòng cốt tham gia tập huấn chuyên sâu tại Trung tâm Công nghệ cao của Binh chủng Thông tin Liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Trên cơ sở đó, đơn vị nhanh chóng xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên sâu, tổ chức nghiên cứu, biên soạn giáo án huấn luyện với nội dung khoa học, dễ hiểu, sát thực tiễn nhiệm vụ.
Trung tá Nguyễn Cao Phương, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn cho biết: Để kịp thời làm chủ và đưa trang bị mới vào khai thác hiệu quả, Lữ đoàn tập trung lựa chọn lực lượng nòng cốt có trình độ, khả năng tiếp thu nhanh; đồng thời chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo đảm truyền hình trong tình hình mới. Công tác huấn luyện được tổ chức theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, từng bước làm chủ trang bị, sẵn sàng bảo đảm truyền hình cơ động trong mọi tình huống.
Cũng theo Trung tá Nguyễn Cao Phương, các trang bị hiện đại có nhiều phần mềm, yêu cầu người khai thác phải có trình độ chuyên môn cao. Trong khi đó, lực lượng của đơn vị chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc với trang bị này nên bước đầu còn gặp không ít khó khăn. Để khắc phục, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện theo từng thiết bị, từng hạng mục cụ thể, sau đó tiến hành hợp luyện tổng thể; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ kỹ thuật nòng cốt trong kèm cặp, hướng dẫn phân đội, qua đó nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng trang bị.
Trung tá Nguyễn Bình Minh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn chia sẻ: Trước khi tiếp nhận trang bị, đơn vị đã chủ động nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn. Sau khi tiếp nhận, căn cứ nội dung tập huấn và tài liệu được cung cấp, Lữ đoàn tổ chức thực hành trên trang bị, xây dựng giáo án, kế hoạch huấn luyện theo từng hạng mục, đề mục cụ thể, bảo đảm đúng tiến trình đã được chỉ huy phê duyệt.
Có mặt tại sân vận động Tiểu đoàn 3, chúng tôi ghi nhận tinh thần huấn luyện nghiêm túc, tập trung cao độ của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9A trong buổi thực hành dựng màn hình LED. Với diện tích lên tới 45m², chỉ sau hơn 4 giờ vừa học vừa làm, hệ thống màn hình đã được lắp ráp hoàn chỉnh trên khung đỡ chuyên dụng, bảo đảm chắc chắn, chính xác. Từng động tác thuần thục, từng ánh mắt chăm chú cho thấy tinh thần cầu thị, quyết tâm làm chủ trang bị mới của người lính thông tin.
Đại úy Nguyễn Sỹ Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 9A cho biết: Với tinh thần “ngày không giờ, tuần không thứ”, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9A vừa nghiên cứu, vừa huấn luyện với quyết tâm cao nhất. Đến nay, đơn vị đã nắm chắc tính năng kỹ thuật, quy trình triển khai, kết nối và vận hành trang bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Việc tiếp nhận và nhanh chóng làm chủ bộ trang bị truyền hình cơ động cấp chiến dịch không chỉ góp phần nâng cao năng lực bảo đảm truyền hình của Lữ đoàn Thông tin 80, mà còn thể hiện rõ tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: KỲ SƠN



