A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị chu đáo, phòng chống hiệu quả

Xác định phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình” của bộ đội Công binh, những năm qua, Tiểu đoàn Công binh 17 (Sư đoàn 324) luôn làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động ứng phó với sự cố thiên tai, thể hiện rõ vai trò là đơn vị chủ công của Sư đoàn 324 trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 17 cho biết: Để phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, Tiểu đoàn đã chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch, phương án cụ thể, chặt chẽ; chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện, lực lượng phù hợp với nhiệm vụ, sát đặc điểm địa bàn; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức luyện tập thuần thục, sẵn sàng cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chúng tôi đến Tiểu đoàn Công binh 17, đã hơn 10 giờ trưa, trời nắng nóng gay gắt nhưng buổi huấn luyện của Đại đội 2 về các kỹ năng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vẫn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Các chiến sĩ Công binh tung dây cứu hộ, cứu nạn; áp dụng kỹ thuật bơi ếch cứu vớt nạn nhân, nhanh chóng thực hành sơ cứu, động tác nhanh gọn, thuần thục.

Tiểu đoàn Công binh 17 huấn luyện cứu hộ, cứu nạn (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021).

Đại úy Trần Đức Minh, Đại đội trưởng Đại đội 2 cho biết: "Là đơn vị công binh, việc phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn luôn được đơn vị chú trọng. Qua những buổi huấn luyện như thế này giúp bộ đội không chỉ tự bảo vệ mình không bị đuối nước, mà còn biết sử dụng, vận hành thành thạo các trang thiết bị, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng, chính xác và hiệu quả; góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản cho bà con Nhân dân".

Không chỉ tích cực trong huấn luyện, giờ giải lao, các chiến sĩ tranh thủ tìm hiểu nguyên lý vận hành xuồng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị mình. Binh nhất Nguyễn Văn Toản, chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 2 cho biết: "Mùa mưa bão đang đến gần, được tham gia buổi huấn luyện này tôi thấy rất bổ ích, vì thế, anh em chúng tôi tranh thủ từng giờ, từng phút để tìm hiểu, luyện tập nắm chắc lý thuyết và kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, để khi có tình huống xảy ra có thể lên đường làm nhiệm vụ được ngay".

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17 tham gia phòng, chống lụt bão trên địa bàn xã Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

Nhờ có kế hoạch chặt chẽ, tổ chức huấn luyện thường xuyên, nghiêm túc, những năm qua, khi có thiên tai, bão lũ, Tiểu đoàn luôn kịp thời cơ động giúp Nhân dân phòng, chống thiên tai có hiệu quả. Nhớ lại trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 gây thiệt hại lớn cho Nhân dân các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 23/10/2020 đến ngày 01/11/2020, nhận mệnh lệnh của Sư đoàn, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17 đã nhanh chóng hành quân đến 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh (Quảng Bình) giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 8, 9 gây ra.

Với khẩu hiệu “Phía trước là Nhân dân, cứu dân là mệnh lệnh không lời", trong thời gian 10 ngày với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, được chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Khi mưa bão dứt, nước rút đi, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17 lại kề vai, sát cánh giúp đỡ Nhân dân vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống… Hình ảnh bộ đội Công binh anh hùng luôn có mặt ở những nơi xung yếu, nguy hiểm để giúp đỡ Nhân dân ứng phó với thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã làm tỏa sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 17 giúp Nhân dân Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ tháng 10/2020.

Thời gian tới, dự báo tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường sẽ diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của Nhân dân. "Với quan điểm “chủ động phòng, chống, trong đó lấy phòng là chính”, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn bị chu đáo về kế hoạch, phương án, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất; tổ chức huấn luyện làm chủ trang bị, phương tiện cứu nạn; luyện tập thuần thục, sẵn sàng cơ động xử lý tốt mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống" - Thiếu tá Lê Tiến Duẩn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 17 khẳng định.

Bài, ảnh: MẠNH TUẤN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội