A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị kỹ trước khi “đua tài”

Hội thi trưởng Ngành Cán bộ Quân khu 4 năm 2022 được tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào đầu năm mới 2022 là nơi “đua tài”của 24 đồng chí Trưởng ban cán bộ 6 tỉnh, 3 sư đoàn, trường Quân sự, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337; Trợ lý cán bộ 4 cơ quan Quân khu, 5 Lữ đoàn binh chủng, 3 Đoàn kinh tế Quốc phòng 4, 5, 92, Công ty Hợp tác Kinh tế. Không khí chuẩn bị cho Hội thi chu đáo, sôi động để Hội thi thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ trưởng ngành cán bộ ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu.

Chúng tôi đến Sư đoàn 324, dù đã gần 11 giờ trưa nhưng tại phòng giao ban của Phòng Chính trị Sư đoàn, Trung tá Lê Hồng Giang, Trưởng ban cán bộ Sư đoàn vẫn miệt mài ôn luyện các nội dung về các quy định, chỉ đạo hướng dẫn về công tác cán bộ để tham gia Hội thi trưởng ngành cán bộ Quân khu năm 2022. Quan sát tôi nhận thấy, dự, theo dõi, bồi dưỡng cho Trung tá Lê Hồng Giang có nhiều gương mặt quen thuộc, từng là thủ trưởng phòng cán bộ, Ban thanh niên Quân khu. Trong từng nội dung các đồng chí đó đóng góp ý kiến, phân tích làm rõ các nội dung mới tận tình chu đáo, nhất là sử dụng các phần mền...

Chỉ huy Sư đoàn 324 thường xuyên theo dõi hướng dẫn thí sinh ôn luyện.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Doãn Anh, Phó chính ủy Sư đoàn cho biết: “Để tham gia Hội thi trưởng ngành cán bộ Quân khu đạt kết quả cao, cùng với việc giao nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng ban cán bộ Sư đoàn tham gia Hội thi, chúng tôi thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn từ xây dựng đề cương đến phương pháp ôn luyện sát với điều kiện thực tế của đơn vị...”. Còn Trung tá Lê Hồng Giang nói: “Quá trình ôn luyện chúng tôi luôn được chỉ huy Sư đoàn, phòng Chính trị quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, cũng như vũ khí trang bị để tiến hành ôn luyện. Bên cạnh nắm chắc kiến thức về ngành cán bộ, chúng tôi tích cực ôn luyện điều lệnh đội ngũ, bắn súng K54, đến nay tôi đã tự tin, sẵn sàng tham gia thi cấp Quân khu”.

Mặc dù là địa phương chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng không khí ôn luyện, chuẩn bị cho Hội thi trưởng ngành cán bộ ở Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa cũng rất khẩn trương, nghiêm túc. Trung tá Vũ Tú Nam, Trưởng ban Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Tham gia Hội thi ngành cán bộ Quân khu năm nay là dịp để chúng tôi củng cố thêm những kiến thức về quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác cán bộ; thực hành hoàn chỉnh phương án đề bạt quân hàm, nâng lương, bổ sung hoàn chỉnh T63 trên phần mền quản lý cán bộ... nhất là những nội dung mới, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh về công tác cán bộ... Chúng tôi tranh thủ mọi thời gian, chủ động ôn luyện để đạt kết quả cao nhất”.

Tham gia Hội thi năm nay có nhiều cán bộ trẻ là Trợ lý cán bộ của các Lữ đoàn binh chủng, Đoàn kinh tế Quốc phòng, mặc dù có nhiều công việc đan xem, những không khí ôn luyện vẫn rất chặt chẽ, sôi nổi. Đại úy Lê Võ Công, Trợ lý cán bộ Lữ đoàn Pháo binh 16 cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Hội thi cấp Quân khu, ban đầu tôi khá lo lắng, những được chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, hướng dẫn cùng với sự tự tìm tòi, học hỏi tôi đã tự tin để bước vào Hội thi”.

Cùng với khí thế sôi nổi chuẩn bị cho Hội thi ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu, công tác chuẩn bị cho Hội thi cấp Quân khu của Ban Tổ chức cũng hết sức khẩn trương, chu đáo. Trên trục đường Lê Duẩn (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đến Hội trường B Quân khu - Nơi tổ chức hội thi, băng cờ, khẩu hiệu được trang trí rực rỡ. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chuẩn bị mọi mặt thao trường bắn súng AK 54 cho các thí sinh. Trạm khách 50 cũng chuẩn bị chu đáo để đón các thí sinh và phối hợp với Đội Y tế dự phòng Quân khu triển khai test nhanh Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch đối với các thí sinh về dự thi...

Các thí sinh tích cực ôn luyện.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Võ Quang Thiện Trưởng Phòng Cán bộ Quân khu cho biết: “Hội thi năm nay diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng chúng tôi tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức ôn luyện đến Hội thi cấp Quân khu một cách chặt chẽ, an toàn. Qua theo dõi các đơn vị tổ chức ôn luyện cơ sở chúng tôi đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Mặc dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ những Trưởng ban cán bộ, Trợ lý cán bộ các đơn vị phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chủ động, tận dụng thời gian tích cực ôn luyện kiến thức chuyên ngành cũng như điều lệnh đội ngũ và bắn súng K54... góp phần vào thành công của Hội thi.

HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội