A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng với  Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4

Chiều ngày 29/5/2025, Thanh tra Quốc phòng Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng với  Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu. Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có Đại tá Lê Văn Phong, Phó Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu, Trưởng đoàn thanh tra; Thượng tá Phan Duy Thuận, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu cùng các thành viên Đoàn thanh tra; đại diện các Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Doanh trại, Ban Tài chính, cán bộ phụ trách đất quốc phòng và đại diện chỉ huy các đơn vị thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật có liên quan.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu chủ trì Hội nghị.
 
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Đại tá Lê Văn Phong, Phó Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Kết luận thanh tra. Theo đó, thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTr ngày 14/2/2025 của Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu về thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng đối với Cục Hậu cần - Kỹ thuật, từ ngày 19/2 đến ngày 11/3/2025, Đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu đã tiến hành làm việc với Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Ban Tài chính thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật và kiểm tra, xác minh tại các đơn vị: Kho K1, Kho Kỹ thuật Kho K2, Kho K3, Bệnh viện Quân y 268, Xưởng 467, Lữ đoàn Vận tải 654, Kho K55, Đội Y học dự phòng, Phân kho H9 thuộc Kho KX3 thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Đại tá Lê Văn Phong, Phó Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Kết luận thanh tra.
Thượng tá Phan Duy Thuận, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Qua làm việc, kiểm tra, xác minh cụ thể, Thanh tra Quốc phòng Quân khu kết luận: Cục Hậu cần - Kỹ thuật đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Quân khu về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng từng bước đi vào nền nếp, tỷ lệ đất quốc phòng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyết định vị trí đóng quân tương đối cao, các đơn vị đã thường xuyên quan tâm về công tác quản lý ranh giới, mốc giới; diện tích đất quốc phòng cơ bản sử dụng đúng mục đích và quản lý chặt chẽ, hạn chế tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Thanh tra Quốc phòng Quân khu cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong quản lý, sử dụng đất Quốc phòng của Cục Hậu cần - Kỹ thuật và đề xuất một số kiến nghị với Tư lệnh Quân khu.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội