Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cựu chiến binh tiên phong làm giàu

Từ một hướng đi hoàn toàn mới ở địa phương, cựu chiến binh Vũ Cửu Long, xóm Hưng Xuân 2, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, đã mạnh dạn đầu tư nuôi chồn hương. Sau hơn 8 năm kiên trì, mô hình phát triển ổn định, mang lại thu nhập cao và được một số hộ dân học tập, làm theo.

Rời quân ngũ, cuộc sống gia đình ông Vũ Cửu Long từng gặp không ít khó khăn. Ông làm nhiều nghề nhưng thu nhập bấp bênh, luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế hiệu quả hơn. Năm 2018, trong một chuyến đi cùng con trai vào Vũng Tàu, ông lần đầu biết đến mô hình nuôi chồn hương. Nhận thấy đây là vật nuôi có giá trị kinh tế, ông quyết định mạnh dạn thử sức. “Thời điểm đó, ở địa phương chưa ai nuôi chồn hương nên tôi cũng rất băn khoăn. Nhưng nghĩ nếu không mạnh dạn thay đổi thì khó thoát khỏi cảnh làm ăn nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh, tôi quyết định thử sức, vừa làm vừa học”, ông Vũ Cửu Long chia sẻ.

Cựu chiến binh Vũ Cửu Long, (bên phải) hướng dẫn cách chăm sóc chồn hương.

 

Chồn hương thuộc nhóm IIb theo quy định của pháp luật, việc chăn nuôi phải được cấp phép và quản lý chặt chẽ. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, ông đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng chuồng trại, mua 5 cặp giống về nuôi. Do thiếu kinh nghiệm, đàn chồn chậm lớn, khó sinh sản, có thời điểm xảy ra cắn nhau, hao hụt con giống.

Không nản chí, ông Long tìm hiểu kỹ thuật qua sách báo, internet, tham quan các mô hình để tích lũy kinh nghiệm. Từ thiết kế chuồng trại, bảo đảm yên tĩnh, sạch sẽ đến chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, phòng bệnh đều được ông nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp. Nhờ đó, đàn chồn dần phát triển ổn định và sinh sản.

Đến nay, ông Vũ Cửu Long duy trì khoảng 500 con tại hai cơ sở chăn nuôi ở xóm Hưng Xuân 2 và xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An. Theo ông, chồn hương khá dễ thích nghi, thức ăn chủ yếu là chuối chín, hoa quả, cá rô phi, cổ gà. Chồn mẹ trung bình sinh 1-2 lứa/năm, mỗi lứa 2-5 con. Chồn giống 2-4 tháng tuổi có giá từ 6-12 triệu đồng/cặp; chồn thương phẩm đạt 6-8kg/con, giá khoảng 1,5-2 triệu đồng/kg. Với quy mô hiện có, mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi của gia đình được xây dựng bài bản.

 

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Long còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu. Từ mô hình tiên phong của ông, một số hộ ở địa phương như anh Võ Văn Nguyên, Nguyễn Hữu Bắc cũng đầu tư nuôi chồn hương, bước đầu đạt hiệu quả. Ông Phan Văn Trung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hưng Nguyên Nam, đánh giá: “Mô hình nuôi chồn hương của ông Long là hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần đa dạng hóa vật nuôi ở địa phương. Tuy nhiên, người nuôi cần tuân thủ quy định pháp luật, chú trọng kỹ thuật và phòng, chống dịch bệnh”.

Từ vài cặp giống ban đầu, cựu chiến binh Vũ Cửu Long đã xây dựng được mô hình chăn nuôi quy mô lớn. Thành công ấy cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại khó của người lính khi trở về đời thường, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp cho người dân địa phương.

Bài, ảnh: NGUYỄN HẠNH


Các tin khác

Tin đọc nhiều