A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ngành Quân y nhân Ngày Thấy thuốc Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Quân y. Báo Quân khu Bốn trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:

Thân ái gửi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Quân y toàn quân

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã và đang công tác trong ngành Quân y lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ và trách nhiệm mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó ngành Y tế là nòng cốt. 67 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Quân y đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, chủ động, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu dung, điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền với y học hiện đại; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Đặc biệt, trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Quân y đã nêu cao ý chí quyết tâm và tinh thần “vì Nhân dân quên mình”, không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh, xung kích là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu, cùng cả nước ngăn chặn, khống chế đại dịch Covid-19, góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích, nỗ lực và quyết tâm cao của các đồng chí trong năm qua. Mong rằng, năm 2022 và những năm tiếp theo, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực làm theo lời Bác Hồ dạy: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như là người mẹ hiền”; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị Quân y 5 tốt”; ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành Quân y vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ quân y “sáng về y đức, giỏi về y lý, sâu về y thuật”, xứng đáng y với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!

Đại tướng Phan Văn Giang

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội