A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa tại Quân khu 4

Sáng ngày 14/7/2022, đoàn công tác của Tổng Cục Chính trị do Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa và Thông tư 138/2020/TT-BQP ngày 10/11/2020, quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Quân khu 4. Làm việc với đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

 

 

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

           2 năm qua (2021 - 2022), quán triệt chủ trương quy hoạch thiết chế văn hóa trong Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm bảo đảm chính quy, tinh gọn, thống nhất, cơ cấu hợp lý; quản lý, tổ chức hoạt động hiệu quả, thúc đẩy xây dựng môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị tốt đẹp, phong phú, lành mạnh; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, Cục Chính trị chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thống nhất. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, nhất là các đơn vị, bộ phận khối tư tưởng văn hóa. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm cho hệ thống thiết chế văn hóa trong lực lượng vũ trang Quân khu, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và duy trì có nề nếp hoạt động của các thiết chế văn hóa theo quy định hiện hành.   

 

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn quán triệt nội dung kiểm tra.

 

      Các đơn vị Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Đoàn Văn công xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, trình độ, chuyên môn, tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định bảo đảm duy trì hoạt động có hiệu quả.          

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

Các thành viên đoàn kiểm tra.

 

Hoạt động của Báo Quân khu 4 đã thường xuyên bám sát tình hình đất nước, địa bàn, hoạt động của lực lượng vũ trang, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác trên 3 loại hình báo in, báo điện tử và truyền hình, góp phần quan trọng vào thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đại tá Trần Quang Mạnh, Trưởng Phòng Tuyên huấn Quân khu báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa và Thông tư 138.

 

Các chế độ, định mức, tiêu chuẩn sách, báo, tạp chí, chế độ xem phim, xem văn công cho cán bộ, chiến sĩ được đảm bảo. 

Đoàn kiểm tra nắm tình hình tại Bảo tàng Quân khu 4.

 

Các trang bị, vật tư trên cấp được xây dựng kế hoạch phân cấp cho các cơ quan, đơn vị đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thành viên đoàn kiểm tra nhận xét kết quả kiểm tra.

 

 Đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, đóng góp quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội