A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 11/7/2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Chí Công, Phó cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu); Đại tá Nguyễn Quang Lâm, Phó cục trưởng Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật).

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu; đại biểu các phòng, ban Quân khu và các đơn vị, nhà trường, Đoàn Kinh tế - quốc phòng thuộc Quân khu dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Sáu tháng đầu năm 2023, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã bám sát Nghị quyết, Chỉ lệnh, Mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) và công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thực tiễn của đơn vị, địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS, QP; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), cứu hộ, cứu nạn (CHCN); phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ, có chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đề ra.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Từ phải qua: Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu dự Hội nghị.

 

Nổi bật là: Đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng SSCĐ, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT); tổ chức 539 lớp tập huấn cán bộ toàn Quân khu, kết quả 100% khá, giỏi. Quan tâm đầu tư hàng ngàn ngày công và hơn 9 tỷ đồng để tu sửa, làm mới vật chất, mô hình, học cụ, trường bắn, thao trường huấn luyện. Chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho các đối tượng nghiêm túc, chặt chẽ, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi. Diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật cho 36 trung đội bộ binh, kết quả chung giỏi về kỹ thuật, khá chiến thuật, bảo đảm an toàn.

Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN); hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính; công tác thanh tra, pháp chế, đối ngoại quốc phòng được nâng lên; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật bộ đội có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao do Bộ tổ chức đều đạt kết quả cao. Điều động 1062 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn…

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu chủ trì, kết luận Hội nghị.
Từ trái qua: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, nêu lên những ưu điểm đạt được; thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, Hội nghị xác định: Tăng cường công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra. Chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức huấn luyện, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng có chất lượng. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Chỉ đạo diễn tập các cấp đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; ph­ương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Từ trái qua: Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Quang Lâm, Phó cục trưởng Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) và Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự Hội nghị.

 

Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Triển khai Kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng; tham gia Chương trình “Chúng tôi - Chiến sĩ” đạt kết quả cao.

Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Tiến hành có hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt. Tổ chức tốt Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ IX, giai đoạn 2023-2028. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng; đẩy mạnh “Đền ơn, đáp nghĩa”; thực hiện có hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2023 - 2024.

Trưởng phòng Quân báo Quân khu thông báo tình hình 6 tháng đầu năm 2023.
Từ phải qua: Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Chí Công, Phó cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu); Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu và các đại biểu dự Hội nghị.

 

Chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất chăn nuôi; làm tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội; phòng, chống dịch bệnh.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50; nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị, củng cố nâng cấp cơ sở kỹ thuật.

 
 
Thủ trưởng cơ quan Quân khu dự Hội nghị.
Ý kiến tham luận tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
 
 
 

 

 Ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của LLVT Quân khu 4 trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh bày tỏ xúc động khi được về dự Hội nghị, vui mừng trước sự phát triển lớn mạnh của LLVT Quân khu. Thông báo những nét nổi bật về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, Quân đội thời gian qua, dự báo tình hình thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; phát huy điểm mạnh đạt được, tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ; quản lý chặt chẽ vũ khí, đạn, trang bị; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho các đối tượng; duy trì nghiêm chế độ trực, SSCĐ, luyện tập thuần thục các phương án, không để bị động bất ngờ trong các tình huống. Đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng, trang bị, phương tiện, sẵn sàng tham gia PCTT-TKCN. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo diễn tập KVPT và PTDS đạt chất lượng, an toàn, nhất là trong thực binh bắn đạt thật. Quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phát huy tốt trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong quản lý tư tưởng, kỷ luật, vũ khí, trang bị. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại, giúp Bạn xóa đói giảm nghèo, xây dựng cụm bản vững mạnh...

 
Ý kiến tham luận tại Hội nghị.
 
 
Đại biểu dự Hội nghị.

 

Đồng chí yêu cầu cấp ủy các cấp cần cụ thể hóa “7 dám” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư; nâng cao chất lượng tổ chức xây Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội; nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyên vọng, các mối quan hệ xã hội của bộ đội, động viên, định hướng, giúp đỡ kịp thời...

Kết luận Hội nghị, nhấn mạnh kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và đặc điểm tình hình tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam... Trên cơ sở báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả, giữ vững và phát huy thành tích đạt được; nghiên cứu nắm chắc tình hình địa bàn, dự báo chính xác, để tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời; tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, sát với đặc thù địa bàn và đặc điểm các đối tượng; giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; tổ chức sáp nhập cơ quan, đơn vị theo đúng lộ trình đã xác định.

Đồng chí lưu ý cần nắm chắc và phân loại đúng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. tiến hành tốt công tác cán bộ, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, tạo được đồng thuận cao. Bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ, đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, bảo đảm an toàn kho tàng...

 
Thừa ủy quyền, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu gắn Huy chương “Vì củng cố liên minh chiến đấu” về Quân đội nhân dân Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Bang Nga tặng Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.
Thừa ủy quyền, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.
Thừa ủy quyền, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân.

 

Dịp này, thừa ủy quyền, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao Huy chương “Vì củng cố liên minh chiến đấu” về Quân đội nhân dân Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Bang Nga tặng Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 5 tập thể (Cục Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Sư đoàn 324, Lữ đoàn Phòng không 283, Bệnh viện Quân y 4) và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội