Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 (Quân khu 4): Vững hậu cần, chắc kỹ thuật
Trong điều kiện quân số phân tán, địa bàn hoạt động rộng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 (Quân khu 4) luôn triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật. Với nhiều mô hình tăng gia sản xuất phù hợp, cách làm chủ động, sáng tạo đã góp phần nâng cao đời sống bộ đội và nhân dân trên địa bàn; đồng thời quản lý, khai thác tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Thượng tá Lê Văn Phúc, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 cho biết: Đoàn đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các phong trào: “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”; “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời hướng dẫn khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội.
.jpg)
Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của Đoàn chính là chú trọng xây dựng các bếp ăn đều đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Chế độ tiêu chuẩn quân trang, quân lương cho các đối tượng được bảo đảm đầy đủ theo quy định. Tại các đội sản xuất, khu vực chăn nuôi tập trung, hệ thống vườn cây ăn quả, vườn rau, giàn bầu bí, chuồng trại được quy hoạch khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế. Đơn vị duy trì hiệu quả các mô hình chăn nuôi thỏ, dúi, chim cút, gia cầm; kết hợp nuôi gia súc, gia cầm và thả cá phục vụ trực tiếp cho bếp ăn bộ đội.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Công tác vận tải, quản lý xăng dầu được duy trì chặt chẽ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cũng như các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được thực hiện nghiêm túc; 100% cán bộ, chiến sĩ được khám sức khỏe định kỳ, tỷ lệ quân số khỏe toàn đơn vị luôn đạt 99,5%.
Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Đoàn KT-QP 92 cho biết: Mặc dù quân số phân tán trên hai khu vực là xã A Lưới 4, thành phố Huế và xã Minh Hóa - Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, song hằng năm bình quân đơn vị đã tăng gia được hơn 21 tấn rau xanh, củ, quả các loại; hơn 8 tấn thịt lợn, bò; gần 5 tấn thịt gia cầm... bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh và từ 80 - 90% nhu cầu thịt cho bếp ăn đơn vị. Nguồn thu từ tăng gia sản xuất được bổ sung vào thực đơn bữa ăn, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện trong đơn vị.
.jpg)
Cùng với công tác hậu cần, Đoàn chú trọng thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Trong đó, tập trung củng cố, sửa chữa hệ thống nhà kho, nhà xe, nhà ở bộ đội, chủ động phòng, chống cháy nổ, thiên tai, bão lũ; duy trì nghiêm nền nếp bảo quản thường xuyên, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế xuống cấp, nâng cao tuổi thọ vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật.
Đội xe máy duy trì nghiêm nền nếp “Ngày kỹ thuật”; tổ chức bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa phương tiện đúng kế hoạch được phê duyệt, bảo đảm an toàn, chất lượng, đồng bộ. Qua kiểm định, 8/8 xe đều đạt yêu cầu, được cấp trên đánh giá cao. Các phương tiện luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đơn vị đồng thời duy trì nghiêm chế độ kiểm tra trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt các quy chế, quy định về quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Với tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện trong đơn vị, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 luôn được triển khai đồng bộ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Tin, ảnh: BÙI ĐỨC LUẬN



