A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Quân khu 4

Sáng ngày 21/6/2022, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì lễ tiễn đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cùng phu nhân và đoàn công tác đã rời sân bay Vinh (Nghệ An) kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Quân khu 4.

 Trong thời gian gần 3 ngày đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cùng phu nhân và đoàn công tác đã đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Nam Đàn (Nghệ An) và thăm quê nội, quê ngoại Bác Hồ.

 
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì lễ tiễn đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cùng phu nhân tại sân bay Vinh.

 

Phát biểu trước lúc lên máy bay, đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Quân đội Việt Nam, lực lượng vũ trang Quân khu 4, đã dành cho đoàn tình cảm đặc biệt. Đoàn rất vui mừng khi sang thăm Quân khu 4 và được đón tiếp nồng hậu, như những người trong gia đình. Tình cảm hai nước Việt Nam – Lào mãi mãi là tình cảm thiêng liêng, đặc biệt, không có gì diễn tả được…

 
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 trò chuyện với đoàn trước lúc lên máy bay.
Đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cùng phu nhân cảm ơn tình cảm đặc biệt của Quân khu 4 dành cho đoàn.

 

Đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít cũng mong muốn, thời gian tới, Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng quan tâm nhiều hơn nữa giúp đỡ Lào phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh, vì lợi ích hai nước, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào anh em…

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội