Thứ sáu, 17/05/2024 - 13:41
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Đảng ủy Quân khu 4: Triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nga duyệt binh mừng 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Gieo chữ" trên miền sơn cước

Đứng chân làm nhiệm vụ trên địa bàn hai huyện Quế Phong và Kỳ Sơn (Nghệ An), bên cạnh việc tích cực triển khai các dự án giúp Nhân dân địa phương xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 còn mở các lớp xóa mù chữ cho bà con Nhân dân, góp phần nâng cao dân trí nơi vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Hơn 2 tháng nay, cứ mỗi tối về, bà con Nhân dân bản Kẻm Đôn (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) lại háo hức gọi nhau đi học lớp xóa mù chữ do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 4 tổ chức. 19 giờ tối, con đường đất gập ghềnh sỏi đá dẫn vào Nhà văn hóa cộng đồng bản Kẻm Đôn, các mẹ, các chị đủ mọi lứa tuổi, tay cầm đèn pin, trên vai đeo túi đựng sách, vở đã có mặt đông đủ để theo học con chữ.

Chị Lô Thị Hoài Trinh, Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 4 - giáo viên lớp học cho chúng tôi hay: Lớp học có 46 học viên là chị em phụ nữ dân tộc Thái tại bản Kẻm Đôn. Lớp học được mở vào các buổi tối trong tuần, kéo dài trong 6 tháng. Với mong muốn mục tiêu khi kết thúc khóa học, 100% các mẹ, các chị đều biết đọc, biết viết. Sau khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp xóa mù chữ của địa phương.

Cán bộ Đoàn KT-QP 4 hướng dẫn bà con học chữ.

 

Quan sát lớp học chúng tôi thấy, các học viên đều rất chăm chú, tập trung nghe giảng. Những bàn tay thô ráp vốn quen với con dao, cái cuốc, nay nắn nót, miệng ê a theo từng con chữ, với mong muốn biết viết và đọc thành thạo tiếng phổ thông để nâng cao hiểu biết.

Từ nhà đến lớp hơn 2km, nhưng Chị Lương Thị Chuyên - một người dân trong bản luôn đến lớp đầy đủ, đúng giờ. Trò chuyện với chúng tôi, chị hồ hởi nói: “Được đi học con chữ chị em mình ai cũng mừng. Trước không học không biết gì, bán gà, bán rau cũng không biết tính lấy tiền. Nay đi học biết chữ, biết tính toán, do đó đi chợ cũng dễ dàng hơn. Dù nhà cách xa, nhưng mình sẽ cố gắng đến lớp để theo học cái chữ”. Còn Chị Lương Thị Hương rụt rè chia sẻ: “Suốt ngày trên nương rẫy có được học hành chi. Nay đi học thấy vui hơn, biết chữ hơn. Giờ có thể đọc tin tức, xem tivi cũng hiểu hơn. Cảm ơn cô, thầy nhiều lắm!”.

Quang cảnh lớp học xóa mù chữ.

 

Kẻm Đôn là bản vùng sâu, vùng xa của xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, hầu hết là người dân tộc Thái sinh sống, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, đời sống của bà con còn nhiều thiếu thốn. Người dân ở Bản, đặc biệt là chị em phụ nữ có tỷ lệ mù chữ và tái mù chữ còn rất cao. Trước thực trạng đó, Đoàn KT-QP 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành đoàn thể địa phương mở lớp xóa mù chữ và chống tái mù chữ cho nhân dân. Tổ chức tuyên truyền, vận động chị em đến lớp. Đến nay, qua hai tháng tổ chức giảng dạy, trên 60% chị em đã biết nhận dạng mặt chữ, biết đánh vần từng con chữ và áp dụng được những kiến thức được học vào cuộc sống hằng ngày.

Đồng chí Vi Văn Du, Bí thư Đảng ủy xã Tri Lễ nhấn mạnh: “Việc mở lớp xóa mù chữ là nỗ lực của ngành giáo dục đào tạo xã Tri Lễ, cùng với sự tham gia đầy nhiệt tình của bộ đội và trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 4. Lớp học xóa mù chữ không những giúp chị em nâng cao trình độ dân trí, mà còn thể hiện trách nhiệm của bộ đội và trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 4 với Nhân dân trên địa bàn. Qua tuyên truyền, vận động, bà con rất hăng hái đến lớp. Nhiều người đã biết đọc, biết viết, nhờ đó tự tin hơn trong giao tiếp cũng như trong cuộc sống.

Trí thức trẻ tình nguyện hướng dẫn bà con học chữ.

 

Đem câu chuyện trao đổi với Thượng tá Trương Xuân Nhuận, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 chúng tôi được biết thêm: Thời gian qua, bên cạnh việc tích cực triển khai các dự án trồng trọt, chăn nuôi, giúp nhân dân địa phương xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, Đoàn KT-QP 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Phòng Giáo dục và đào tạo địa phương mở được 5 lớp xóa mù chữ trên địa bàn hai huyện Quế Phong và Kỳ Sơn (Nghệ An). Sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương khảo sát, tiếp tục mở thêm các lớp xóa mù chữ trên địa bàn xã Na Ngoi, Nậm Càn (Kỳ Sơn) và xã Tri Lễ (Quế Phong), với quyết tâm đồng hành cùng địa phương xóa hết mù chữ trên địa bàn đóng quân.

Chúng tôi rời Nhà văn hóa bản Tri Lễ trong tâm trạng đầy niềm vui. Từ xa, Nhà văn hóa bản sáng lung linh trong màn đêm tĩnh mịch, xe rời đi đã lâu vẫn còn nghe tiếng ê a đọc bài. Trên các cung đường nắng bụi, mưa lầy, đêm đông giá rét của bản vùng biên Tri Lễ, hành trình cùng ước mơ tìm con chữ ở bản Kẻm Đôn dù vẫn còn nhưng gian nan, vất vả, song nhờ tinh thần ham học hỏi, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập; với sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của thầy, cô giáo bộ đội và trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 4, người dân bản Kẻm Đôn đang nỗ lực từng ngày, từng giờ đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, nâng cao dân trí.

Bài và ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội