Thứ ba, 16/04/2024 - 21:31
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ nhiệm vụ của Quân đội

Sáng ngày 10/6/2022, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ trương, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ nhiệm vụ của Quân đội”. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng...

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 43 điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại Hội thảo (ảnh Duy Đông).
Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Báo các đề dẫn và các ý kiến tham luận tại Hội thảo đều khẳng định: Mặc dù còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, song nhìn chung, trước tác động từ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ Quốc phòng đã chủ động trong công tác dự báo, nắm tình hình, triển khai nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bước đầu đã được ứng dụng và mang lại hiệu quả thiết thực, ngày càng được triển khai ứng dụng rộng rãi, góp phần xây dựng lực lượng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Bộ Quốc phòng xây dựng các Đề án, dự án, chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ nhằm chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, năng lực sản xuất, sửa chữa, cải tiến, năng lực khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hàm lượng công nghệ cao đã có chuyển biến rõ nét và có bước đột phá trong một số lĩnh vực, góp phần nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu dự Hội thảo tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Hội thảo nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với công tác khoa học và công nghệ là rất nặng nề, đòi hỏi phải có những chủ trương, giải pháp đồng bộ, toàn diện để đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần chủ động đi tắt, đón đầu; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; lan tỏa tinh thần, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động để chủ động đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nhiệm vụ, công việc cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; xác định chủ trương, giải pháp, định hướng đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội