A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kho K2 bảo đảm tốt công tác phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn

Ngày 09/5/2023, đoàn công tác Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ Cứu nạn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn tại Phân kho đạn K41, Kho K2 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4). Cùng đi với đoàn có Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Thượng tá Nguyễn Huy Việt, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu cùng đại biểu các phòng ban chức năng quân khu.

Tại đơn vị, sau khi nghe chỉ huy kho báo cáo kết quả công tác quán triệt triển khai công tác phòng chống cháy nổ trong thời gian qua tại đơn vị, đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện và các phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn; công tác tổ chức xắp xếp, bố trí, biên chế số lượng, chất lượng đạn dược, hệ thống kho tàng, trạm xưởng; việc duy trì nền nếp chính quy ngành kỹ thuật; công tác bảo đảm an toàn trong phòng, chống cháy nổ, chống sét; quản lý, bảo quản đạn dược. 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn kiểm tra tại Phân kho đạn K41 (Kho K2).

Qua kiểm tra cho thấy, Phân kho đạn K41 (Kho K2) đã chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; hệ thống văn kiện, kế hoạch được xây dựng cụ thể, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế; hệ thống kho, trạm, vành đai an toàn thường xuyên được củng cố, công tác sắp đặt đạn dược trong kho đúng quy định; quản lý, giữ gìn, duy trì tốt hệ số và tình trạng kỹ thuật các phương tiện; bảo đảm an toàn hệ thống nhà kho trang bị dụng cụ phòng cháy, chữa cháy đầy đủ. Thực hành xử trí tình huống giả định, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chấp hành tốt quy tắc, quy định về công tác an toàn; sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy; chấp hành nghiêm quy định về bốc xếp, vận chuyển, xử trí đạn dược.

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Trưởng đoàn công tác đoàn ghi nhận, biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho đoàn kiểm tra hoàn của cán bộ, chiến sĩ Phân kho đạn K41 đồng thời  yêu cầu các đơn vị thời gian tới, cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu cũng như tăng cường công tác canh phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống kho vũ khí, đạn; chủ động xây dựng các phương án bảo vệ nhà kho nhà trạm; bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, VKTBKT theo mệnh lệnh. Tiếp tục củng cố, xây dựng chính quy ngành kỹ thuật; nâng cao trình độ của nhân viên chuyên môn; chú trọng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an toàn giao thông.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại Kho K2:

Tin, ảnh: HẢI HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội