A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra các đơn vị hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 19/7/2022, Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 4 do Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206 và Lữ đoàn Thông tin 80. Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng Phòng Dân vận Quân khu đi cùng đoàn.

Đợt 1 năm 2022, có 15 đơn vị thuộc LLVT Quân khu 4 tham gia làm công tác dân vận trên địa bàn 30 xã của 21 huyện thuộc 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 thực hiện nhiệm vụ tại xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, Lữ đoàn Thông tin 80 làm nhiệm vụ tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An). Đây là những địa bàn miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế xã hội chậm phát triển, giao thông đi lại khó khăn…

Tại các địa bàn làm công tác dân vận, đoàn đã tiến hành kiểm tra cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ; công tác bảo đảm hậu cần đời sống; chấp hành kỷ luật dân vận, nắm tư tưởng và động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ…

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng lãnh đạo địa phương kiểm tra kết quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 tại xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 cùng Nhân dân và LLVT, các ban ngành, đoàn thể địa phương giúp xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xây dựng nông thôn mới
Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng Phòng Dân vận Quân khu kiểm tra công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Đoàn công tác cùng lãnh đạo địa phương kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 làm nhiệm vụ tại xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

 

 Đoàn công tác ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã có kế hoạch chặt chẽ, tổ chức Hội nghị hiệp đồng các đơn vị hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh chu đáo; Ban CHQS các huyện đã phát tốt vai trò trung tâm hiệp đồng; các đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương để thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc nhiều, song cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt khối lượng công việc đã xác định đúng kế hoạch đề ra, giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, bảo đảm an toàn…

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng lãnh đạo địa phương và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 nhân chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.  
Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng Phòng Dân vận Quân khu kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.  ​​
Đoàn công tác cùng lãnh đạo địa phương và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

 

Thời gian tới, đoàn công tác yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị, tổ chức bộ đội tiếp tục giúp địa phương các nội dung công việc đã xác định trong đợt hành quân dã ngoại, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn, giữ nghiêm kỷ luật dân vận, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân..., thiết thực giúp đỡ địa phương xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần tô thắm hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội