Thứ sáu, 29/03/2024 - 19:13
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác huấn luyện, chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Ngày 28/3/2023, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu do Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác huấn luyện, chiến đấu tháng thứ nhất năm 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị. Cùng đi có Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng và thủ trưởng các Cục, cơ quan Quân khu. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại Ban CHQS huyện Đakrông, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, Trung đoàn 842 và cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn kiểm tra công tác huấn luyện Trung đoàn 842.

 

Sau khi nghe báo cáo kết quả tháng đầu huấn luyện của các cơ quan, đơn vị, đoàn công tác Quân khu đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tháng đầu huấn luyện. Trong đó, chú trọng kiểm tra các mặt công tác chuẩn bị, nội dung thực hành huấn luyện, việc duy trì thực hiện kế hoạch, tiến trình biểu hàng ngày, hàng tuần; giáo án huấn luyện; phương pháp huấn luyện, giáo dục chính trị của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia giảng dạy; nhận thức về chính trị, điều lệnh đội ngũ; công tác xây dựng chính quy, bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ...

Kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị.

 

Qua kiểm tra cho thấy, trong tháng đầu huấn luyện, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện đầy đủ nội dung, chương trình quy định, tập trung vào một số nội dung trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị, kết quả đạt tốt. Đoàn công tác Quân khu cũng đã chỉ ra một số điểm hạn chế, đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân biểu dương công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện tháng đầu của Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu nhấn mạnh: Công tác huấn luyện chiến đấu là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần tiếp tục thực hiện đúng phương châm, quan điểm, mối kết hợp trong huấn luyện; chủ động huấn luyện toàn diện các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra, sát yêu cầu nhiệm vụ, đạt chất lượng cao và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023.

Tin, ảnh: KIM QUY – HỮU THỊNH

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội