A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Trung đoàn 273 (Sư đoàn 341, Quân khu 4):

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập

Sáng ngày 3/8/2022, Trung đoàn 273, Sư đoàn 341, Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (3/8/1972 - 3/8/2022). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng bức trướng mang dòng chữ “Trung dũng, đoàn kết, tự lực, tự cường, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

Quang cảnh buổi Lễ.

 

Các đại biểu dự buổi Lễ.

 

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự, phát biểu chúc mừng. Tham dự buổi Lễ có Đại tá Lê Thế Soái, Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 341; Đại tá Nguyễn Văn Linh, Chính ủy Sư đoàn Sư đoàn 341; Trung tướng Trần Anh Vinh, nguyên Cục trưởng Cục tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng ban Liên lạc Sư đoàn 341; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiễn sĩ Trung đoàn 273 qua các thời kỳ.

Chương trình văn nghệ chào mừng.
 
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trung đoàn 273.

 

Ngày 3/8/1972, Trung đoàn Bộ binh 36B - Tiền thân của Trung đoàn Bộ binh 273 được thành lập tại xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân đoàn 4 và Quân khu 4, trực tiếp là Đảng ủy, Chỉ huy các Sư đoàn 308B, 324, 341; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, kỷ luật, chiến đấu kiên cường, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, nhiệm vụ quân quản ở thành phố Sài Gòn và nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn đóng quân...

Thượng tá Lê Ngọc Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn đọc diễn văn kỷ niệm.
Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 273.

 

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bằng sức lực, trí tuệ, tâm huyết và xương máu, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã viết nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chiến đấu kiên cường, đoàn kết, kỷ luật, tự lực, tự cường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”. Trung đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Nhà nước Campuchia tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tập thể Trung đoàn, Tiểu đoàn 3 và Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 1 vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Hai cá nhân là Liệt sĩ Nguyễn Sông Thao, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 và Liệt sĩ Ngô Khắc Quyền, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Đặc biệt, trong những năm qua, là đơn vị khung thường trực, biên chế quân số ít, song cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng 2 Bằng khen, 6 năm được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; năm 2021, Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua; năm 2012, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; năm 2014, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu trao bức trướng mang dòng chữ “Trung dũng, đoàn kết, tự lực, tự cường, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Trung đoàn 273.
Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chúc mừng. ​​​

 

Tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341 đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 273. Trong thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 273, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang viết: “Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Trung đoàn 273 trong 50 năm qua. Mong rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, các đồng chí tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo”.

Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 341 tặng hoa chúc mừng.
Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 273 phát biểu cảm ơn.

 

 Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu trao bức trướng của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 mang dòng chữ “Trung dũng, đoàn kết, tự lực, tự cường, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” tặng Trung đoàn 273. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn trao quà tặng thân nhân liệt sĩ của Trung đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Lê Trọng Sinh, nguyên Chính ủy Trung đoàn thay mặt Hội Cựu chiến binh Trung đoàn phát biểu
Thiếu tá Đỗ Hữu Khải, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 thay mặt cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn phát biểu tại buổi Lễ.
Chỉ huy Trung đoàn tặng quà thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 341.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm Trung đoàn chụp ảnh lưu niệm.

 

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội