Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn 206: Dấu ấn đậm nét trong hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Nghĩa Lâm.

Những ngày cuối năm 2025, trên các tuyến đường của xã Nghĩa Lâm, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của bộ đội và bà con Nhân dân. Giữa nhịp sống bình dị của vùng quê miền Tây Nghệ An, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 206 cùng dân làm đường, nạo vét kênh mương, chỉnh trang xóm làng đã tạo nên một bức tranh ấm áp nghĩa tình quân – dân.

Chỉ huy Lữ đoàn 206 và lãnh đạo địa phương thăm, tặng quà gia đình chính sách.

 

Thượng tá Trần Ngọc Thao, Phó Chính ủy Lữ đoàn 206 cho biết, ngay từ trước khi bước vào hành quân dã ngoại, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị. Trên cơ sở khảo sát kỹ tình hình thực tế địa bàn, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Lâm và các xóm xác định nội dung, phần việc phù hợp, xây dựng kế hoạch chặt chẽ, sát với hướng dẫn của Quân khu và điều kiện cụ thể của địa phương. Công tác lựa chọn lực lượng tham gia được tiến hành nghiêm túc; cán bộ, chiến sĩ được quán triệt đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ, phong tục, tập quán của đồng bào địa phương, bảo đảm chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, giữ gìn tốt hình ảnh người quân nhân cách mạng.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 206 cắt tóc miễn phí cho Nhân dân xã Nghĩa Lâm.

 

Trong đợt hành quân dã ngoại, Lữ đoàn tổ chức lực lượng gồm 2 đại đội với 75 cán bộ, chiến sĩ. Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nội dung trọng tâm, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo xã và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống Quân đội, tình đoàn kết quân – dân, Luật Nghĩa vụ quân sự; kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; chính sách dân tộc, chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và phòng, chống tệ nạn xã hội. Thông qua nhiều hình thức linh hoạt như hệ thống truyền thanh, sinh hoạt trực tiếp, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, nhận thức của nhân dân từng bước được nâng lên, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai các phần việc.

Lữ đoàn phối hợp khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ nghèo. 

 

Song song với tuyên truyền, Lữ đoàn 206 tích cực phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là việc vận động 3 hộ dân hiến hơn 60 khối đất, đá để làm cầu, cống, đường dân sinh; phát quang, vệ sinh trên 6,2km đường liên xã, liên xóm. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp xây dựng công trình cầu, cống, đường dân sinh tại xóm Mẻn, nối liền hai trục đường liên xóm với chiều dài 250m, rộng 3m, khối lượng trên 250 khối đất, đá và 54 khối bê tông và đổ bê tông hai bên đầu cầu tràn với số lượng trên 36 khối bê tông. Trong đó đơn vị hỗ trợ hơn 10 tấn xi măng và 454 ngày công. Sau khi hoàn thành, công trình được gắn biển, trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân – dân bền chặt. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn tham gia nạo vét hơn 1,2km kênh mương nội đồng, chỉnh trang nhà văn hóa, sân vận động, đài tưởng niệm liệt sĩ, khuôn viên trường học và trụ sở xã; giúp đỡ 13 gia đình củng cố nhà cửa, hệ thống nước sạch, vệ sinh môi trường với hơn 200 ngày công.

Chương trình giao lưu văn nghệ thắm tình quân - dân.

 

Ông Vi Văn Phương người dân xóm Mẻn, xã Nghĩa Lâm xúc động chia sẻ: “Trước đây, đoạn đường này mùa mưa đi lại rất khó khăn, nhiều khi phải vòng xa. Nay được bộ đội về giúp dân làm đường, làm cầu, bà con ai cũng phấn khởi. Các chú bộ đội làm việc rất trách nhiệm, ở cùng dân, ăn cùng dân, giúp dân từ việc lớn đến việc nhỏ, chúng tôi rất tin yêu và quý mến”.

Công tác chính sách, chăm lo đời sống nhân dân được Lữ đoàn đặc biệt quan tâm. Đơn vị đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 264 đối tượng là gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ nghèo với tổng trị giá trên 8,6 triệu đồng; thăm, tặng quà 21 gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người neo đơn với tổng trị giá hơn 6,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cắt tóc miễn phí, đêm giao lưu văn nghệ “Thắm tình quân dân” đã tạo không khí vui tươi, ấm áp, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

 
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 206 giản dị, gần gũi, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân địa phương.

 

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, kịp thời phản ánh sinh động hoạt động dân vận của đơn vị; nhiều tin, bài được đăng tải trên các trang, chuyên mục của đơn vị, Quân khu và đài phát thanh địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đánh giá về hiệu quả đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Lữ đoàn 206, đồng chí Phan Văn Hiển Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lâm cho biết: “Đợt dân vận của Lữ đoàn 206 được địa phương đánh giá rất cao, cả về tinh thần trách nhiệm, phương pháp tổ chức và hiệu quả thực tế. Các công trình, phần việc bộ đội thực hiện đều trúng, đúng nhu cầu của Nhân dân, góp phần cải thiện rõ rệt diện mạo nông thôn. Quan trọng hơn, qua đợt dân vận, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đã được lan toả sâu rộng, góp phần tạo niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân, là cơ sở để địa phương tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn”.

Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thi công cầu tràn tại xóm Mẻn.
Công trình cầu tràn, cống, đường dân sinh tại xóm Mẻn sau khi hoàn thành.

 

Với những kết quả đạt được, Lữ đoàn 206 đã được UBND xã Nghĩa Lâm tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân. Kết thúc đợt hành quân dã ngoại, đơn vị và địa phương ký kết biên bản bàn giao địa bàn chặt chẽ, nghiêm túc. Những việc làm cụ thể, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn không chỉ góp phần cải thiện diện mạo nông thôn mà còn tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân.

Bài, ảnh: CẢNH VINH - LÊ KHÁNH


Các tin khác

Tin đọc nhiều