Thứ năm, 18/04/2024 - 08:46
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Công binh 414 làm tốt công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” toàn quân

 Sáng ngày 16/6/2021, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” toàn quân năm 2021 của Tổng cục Hậu cần do đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi của Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4. Đi cùng Đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban Quân khu 4.

Đại tá Đậu Trung Thông, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 414 báo cáo công tác chuẩn bị Hội thi.

 

 

 

 

Đoàn công tác tham quan hệ thống doanh trại của Lữ đoàn 414.

 

 

Báo cáo với Đoàn công tác, chỉ huy Lữ đoàn 414 khẳng định: Sau khi có kế hoạch tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” các trung đoàn, lữ đoàn khối binh chủng, kỹ thuật thuộc các Quân khu, Quân đoàn, quân chủng, binh chủng và Bộ đội Biên phòng năm 2021 của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung của Hội thi. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thi đến mọi cán bộ, chiến sĩ, từ đó mọi quân nhân đều nêu cao ý thức trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội thi

Từ năm 2012 đến nay, bằng quỹ vốn đơn vị cùng với nguồn kinh phí trên cấp, Lữ đoàn đã triển khai tổ chức sữa chữa doanh trại, bảo trì, bảo dưỡng tất cả các công trình hiện có theo đúng kế hoạch. Nhờ làm tốt công tác củng cố, sửa chữa nên các công trình, tài sản doanh trại đều tăng thêm thời gian sử dụng, hạn chế đến mức thấp nhất những hư hỏng, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của bộ đội. Các công trình hội trường, nhà thi đấu, nhà ở bộ đội, trạm xưởng sửa chữa, nhà kho, nhà ăn, nhà bếp, nhà xe, khuôn viên vui chơi giải trí, pa nô, dây giá, bảng biểu, vườn tăng gia… đều được làm mới, nâng cấp, tu sửa khang trang, sạch đẹp. 

 

 

Đoàn công tác kiểm tra nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của bộ đội.

 

Cùng với đó, được sự quan tâm của cấp trên, Lữ đoàn đầu tư hệ thống doanh cụ bảo đảm thống nhất; làm tốt công tác đăng ký thống kê theo dõi; định kỳ tổ chức kiểm kê điểm nghiệm, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, tình hình tăng giảm doanh cụ. Gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa”, Lữ đoàn tập trung nguồn lực xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp. Toàn bộ hệ thống khuôn viên được cắt tỉa, chăm sóc chu đáo, đa dạng phong phú về chủng loại, phát triển xanh tốt. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, tuyệt đối không để xảy ra bệnh dịch, bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội.

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với phương châm kết hợp trên dưới cùng lo, cùng làm, Lữ đoàn đã phát huy nội lực, huy động hàng trăm ca xe, máy tháo dỡ, đào đắp, san ủi hàng chục ngàn mét vuông đất đá tạo mặt bằng trồng vườn cây ăn quả, khu chăn nuôi tập trung; huy động hơn 32.000 ngày công bộ đội và 1.790 ngày công đơn vị kết nghĩa củng cố xây dựng đơn vị; trích quỹ vốn đơn vị hàng tỷ đồng xây dựng doanh trại. Nổi bật là sơn được hơn 33.300m2 các công trình, làm mới 4.320m2 hệ thống mái che vườn tăng gia; trồng được 1.058 cây ăn quả, cây lấy gỗ và 14.700m2 thảm cỏ…

Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu 4 phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

Thiếu tướng Lê Hồng Dũng kết luận các nội dung kiểm tra.

 

Qua kiểm tra thực tế hệ thống doanh trại, cảnh quan môi trường của Lữ đoàn, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng biểu dương Lữ đoàn 414 đã chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng cho Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” toàn quân năm 2021. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt chỉ thị, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, quy chế của hội thi; tăng cường tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa tác dụng của hội thi; tổ chức khắc phục ngay những thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực trong quá trình chuẩn bị và tham gia Hội thi, quyết tâm đạt kết quả cao nhất; đồng thời sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp, quỹ vốn đơn vị và công sức bộ đội.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội