A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4): Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ

Sáng ngày 20/6/2024, Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiện và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2020-2024. Đại tá Ngô Thành Long, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 4 dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại biểu Phòng Phòng không (Bộ Tham mưu Quân khu), Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Phòng xe máy (Cục Kỹ thuật Quân khu). 

Đại tá Trần Xuân Hòe, Lữ đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Văn nghệ chào mừng.
Toàn cảnh Hội nghị.
Đại tá Ngô Thành Long, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Lữ đoàn Phòng không 283 là đơn vị phòng không chủ lực của Quân khu, quản lý số lượng lớn trang bị kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Trong 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về thực hiện Cuộc vận động 50, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác, nổi bật là:

Đại tá Trần Xuân Hòe, Lữ đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động 50 đối với công tác kỹ thuật, nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Hằng năm, tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động với những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn làm tốt công tác quản lý, chủ động làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, chủng loại trang bị kỹ thuật, không để xảy ra mất mát, hư hỏng, xuống cấp do thiếu tinh thần trách nhiệm; đồng thời quản lý chặt chẽ cơ sở kỹ thuật, nhất là hệ thống kho tàng, trạm xưởng, vật tư phụ tùng.

Trung tá Đặng Huy Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Trung tá Phan Hoài Nam, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác bảo đảm kỹ thuật cho trang bị; khai thác trang bị kỹ thuật đúng mục đích, tính năng kỹ, chiến thuật, đúng kế hoạch và tính chất nhiệm vụ. Thường xuyên thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất trang bị kỹ thuật, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật theo quy định.

Trung tá Hoàng Văn Nhật, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Kỹ thuật Lữ đoàn phát biểu tham luận.
Trung tá Nguyễn Đình Phương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 phát biểu tham luận tại Hội nghị.

 

Trong 5 năm qua, Lữ đoàn luôn bảo đảm tốt an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn trong khai thác hệ thống công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn giao thông với hơn 750.000 km an toàn. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát định mức lao động, định mức sử dụng vật tư, xăng dầu trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; phát huy tốt nội lực, khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật cho trang bị kỹ thuật. Toàn Lữ đoàn đã có 125 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ...

Trung tá Nguyễn Văn Toàn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Trung tá Đặng Đình Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Đặc biệt, trong 5 năm qua, tham gia hội thao, hội thi các cấp về công tác kỹ thuật Lữ đoàn đã đạt nhiều giải thưởng cao, như: Năm 2022, tham gia thi Chủ nhiệm Kỹ thuật ngành kỹ thuật sư, lữ đoàn giỏi cấp toàn quân đạt giải Ba; năm 2023, tham gia Hội thi Chính quy ngành Kỹ thuật do Quân khu tổ chức Lữ đoàn đạt giải Nhất toàn đoàn khối Lữ đoàn binh chủng; Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật 5 năm giai đoạn 2019-2023, Lữ đoàn được đánh giá là đơn vị thực hiện có nền nếp chính quy, vững chắc các mặt về công tác kỹ thuật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động 50 trong thời gian tới.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tài, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn công bố Quyết định khen thưởng.
Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiện và an toàn giao thông” giai đoạn 2020-2024.
Đại tá Võ Xuân Sơn, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Lữ đoàn phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiện và an toàn giao thông” giai đoạn 2024-2029.
Đại tá Võ Xuân Sơn, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Lữ đoàn ký chấp nhận giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

 

Lữ đoàn đã tổ chức trao thưởng cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024 và tổ chức phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiện và an toàn giao thông” giai đoạn 2024-2029.

 
 
Các đại biểu tham quan trưng bày mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Hội nghị.

 

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội