A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Phòng không 283: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới

Ngày 27/4/2022, Đảng ủy Lữ đoàn Phòng không 283 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Đảng ủy viên Quân khu, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo; dự Hội nghị còn có đại biểu Phòng Phòng không, Bộ Tham mưu Quân khu; Phòng Tham mưu – Kế hoạch tổng hợp, Phòng Xe máy, Phòng Quân khí, Cục Kỹ thuật Quân khu.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Giai đoạn 2007-2022, Đảng ủy Lữ đoàn Phòng không 283 đã tập trung lãnh đạo, giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật; thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu cơ quan Quân khu dự Hội nghị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp về công tác kỹ thuật được quan tâm đúng mức; chất lượng công tác quản lý, khai thác và hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị kỹ thuật được nâng lên; chế độ nền nếp ngày kỹ thuật duy trì thường xuyên; cơ sở kỹ thuật được quan tâm đầu tư nâng cấp khang trang, chính quy, an toàn; các trang bị mới được đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh và ứng dụng hiệu quả vào quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật.

Chỉ huy Lữ đoàn tham dự Hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó Lữ đoàn trưởng Quân sự đọc báo cáo tổng kết.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 382, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, tập trung thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện của Lữ đoàn. Các văn kiện kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu được bổ sung và xây dựng đúng, đủ theo quy định; hạ tầng cơ sở kỹ thuật, hệ thống bảng biển xây dựng chính quy thường xuyên được đầu tư, củng cố, bổ sung đầy đủ. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra tình trạng kỹ thuật; 100% xe ô tô, mô tô trong Lữ đoàn đều có đủ giấy tờ theo quy định, tình trạng kỹ thuật xe tốt.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Đảng ủy viên Quân khu, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ đơn vị trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 382; đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác kỹ thuật của cấp trên; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, duy trì nền nếp chế độ huấn luyện, công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật...

Đại biểu các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị.

Thời gian tới, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 382 (giai đoạn 2022-2030 và những năm tiếp theo) gắn với chức năng nhiệm vụ mới được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ (2020-2025). Bảo đảm đầy đủ, kịp thời đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, bắn đạn thật và các nhiệm vụ khác. Nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn, không để xảy ra mất mát, cháy nổ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy kỹ thuật, xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, vững mạnh. Đồng thời tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật; ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin vào khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật; thực hiện tốt Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu, vững chắc.

Đại tá Nguyễn Hồ Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kỹ thuật theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382. 

Tại Hội nghị, Lữ đoàn Phòng không 283 đã đề nghi Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng 1 cá nhân và trao Giấy khen tặng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kỹ thuật theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382.

                                                           Tin và ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội