A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đô Lương (Nghệ An): Lúa theo quân về nhà dân

Trước tình hình huyện Đô Lương (Nghệ An) đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để hỗ trợ Nhân dân các địa phương thu hoạch hoa màu, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đô Lương huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện giúp Nhân dân thu hoạch lúa Hè thu kịp thời, hiệu quả, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng dân xứ Lường.

 

Lực lượng vũ trang huyện Đô Lương giúp dân thu hoạch và chở lúa về nhà.

Theo đó, Ban CHQS huyện Đô Lương và Ban CHQS các xã đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương phân chia các ca trực, luân phiên thay nhau giúp Nhân dân gặt lúa, thu gom rơm và vận chuyển lúa về nhà. Nhất là những gia có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thuộc diện F0, F1 để hạn chế người ra đường, kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19. Qua những ngày thực hiện lực lượng vũ trang huyện và Dân quân các xã đã thu hoạch được hơn 15ha lúa được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, Nhân dân hết lòng tin tưởng và ủng hộ.

Lực lượng vũ trang huyện Đô Lương giúp dân chở lúa về nhà.

Anh Nguyễn Văn Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Văn Sơn người trực tiếp cùng đồng đội giúp bà con Nhân dân thu hoạch lúa cho biết: “Hiện nay địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để giúp bà con yên tâm cách ly, thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi không quản khó khăn, xuống đồng gặt lúa cho người dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất...”.

Lực lượng vũ trang huyện Đô Lương giúp dân thu gom rơm.

Theo lãnh đạo địa phương các xã thuộc huyện Đô Lương, hiện nay trên các cánh đồng lúa cơ bản đã đến thời điểm thu hoạch. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bà con đang lo lắng sợ ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa. Có cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân xã hỗ trợ thu hoạch bà con Nhân dân rất phấn khởi.

Mặc dù mồ hôi ướt đẫm lưng nhưng cán bộ, chiến sĩ dân quân vẫn miệt mài giúp đỡ Nhân dân.

Ông Nguyễn Sỹ Năm, xóm 3, xã Văn Sơn, xúc động, nói: “Vụ hè thu năm nay rất đặc biệt đối với chúng tôi. Gia đình tôi đang cách ly tại nhà, không thể ra đồng nhưng được các chú dân quân tình nguyện giúp thu hoạch lúa. Đặc biệt các chú bộ đội và dân quân không quản nắng nóng  giúp bà con Nhân dân như việc của gia đình mình. Gia đình tôi rất vui và cảm ơn “Bộ đội Cụ Hồ”

Lực lượng vũ trang huyện Đô Lương giúp dân thu gom rơm.

Theo Thượng tá Trần Văn Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đô Lương thì vụ Hè thu đã chín vàng, bà con Nhân dân ai cũng háo hức ra đồng để thu hoạch lúa của gia đình mình. Nhưng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp để bà con yên tâm cách ly cũng như thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện xem đây như công việc gia đình mình, khắc phục khó khăn giúp Nhân dân thu hoạch lúa kịp thời, bảo đảm phòng, chống dịch tốt. Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục huy động lực lượng giúp đỡ Nhân dân thu hoạch lúa Hè thu bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và phòng, chống dịch tốt.

HOÀNG TRUNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội