A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Luyện kỹ để trị “giặc lửa”

“Keng...keng...keng...! Khu vực nhà kho khu kỹ thuật bị cháy...!”. Sau hồi kẻng của trực ban đơn vị và thông báo địa điểm xảy ra đám cháy, cán bộ, nhân viên Xưởng 41, Cục Kỹ thuật Quân khu nhanh chóng cơ động cùng nhiều phương tiện chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Với tinh thần khẩn trương, người xách xô, người mang thùng, người vác câu liêm, chuyển thang, vỉ dập lửa, cùng hệ thống máy, vòi phun nước hối hả dập tắt đám cháy theo tình huống. Quan sát quá trình luyện tập của những người lính kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy, quy trình xử lý tình huống của bộ đội như đã được “lập trình” sẵn; các bộ phận, cá nhân phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ, thao tác thuần thục với ý thức, trách nhiệm cao, đồng thời bảo đảm an toàn.

Hướng dẫn cán bộ, nhân viên sử dụng bình chữa cháy dập lửa.

 

Kết thúc buổi luyện tập chữa cháy của đơn vị, Trung tá Trịnh Đình Hùng, Giám đốc Xưởng 41 chia sẻ: “Với phương châm phòng là chính, chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra, chúng tôi luôn xây dựng, tổ chức luyện tập thuần thục các kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cứu sập. Với tình huống cháy trong khu kỹ thuật, đơn vị tổ chức thành các bộ phận: Chữa cháy, chống cháy lan, sơ tán, vận chuyển tài sản, bảo vệ và lực lượng dự bị (sẵn sàng cơ động), cùng lực lượng phối thuộc, hiệp đồng, cứu thương. Quá trình luyện tập, các bộ phận đều phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, tổ chức luyện tập nghiêm túc”.

Xưởng 41 đóng quân ở địa bàn thời tiết khắc nghiệt. Mùa hè, nắng nóng kéo dài tới 6 tháng (từ tháng 4 đến tháng 9), nhiệt độ có thời điểm hơn 40 độ C, lượng mưa thấp, thường xuyên có gió Tây Nam khô nóng thổi mạnh nên dễ gây cháy rừng. Trong khi đó, đơn vị có nhiều vật chất, vũ khí, trang bị, khí tài; quá trình sửa chữa, hàn xì, gia công cơ khí thường xuyên phát ra tia lửa, dễ xảy ra mất an toàn.

Đơn vị luyện tập phương án phòng, chống cháy nổ.

 

Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Xưởng 41 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên phổ biến, giáo dục bộ đội nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống cháy nổ; thường xuyên củng cố, nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy, như: Máy bơm nước, hố cát, bình cứu hỏa, vỉ dập lửa, câu liêm, bùi nhùi...; đồng thời tăng cường luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, cứu sập để cán bộ, nhân viên không bị lúng túng, bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức phát quang, thu gom thực bì, tạo vành đai, đường băng cản lửa quanh các vị trí tiếp giáp khu kỹ thuật, nhà niêm cất vũ khí, khí tài, trang bị; thực hiện đúng chế độ kiểm tra hệ thống an toàn, phòng, chống cháy nổ.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá QNCN Ngô Xuân Kỷ, thợ sửa chữa Phân xưởng 2, tâm sự: “Quá trình thực hiện hàn xì, sử dụng máy cắt sắt, thép... dễ xảy ra cháy nổ nên chúng tôi luôn sắp xếp các loại vật chất, trang bị gọn gàng, nhất là những loại vật chất dễ cháy, kiểm tra bảo đảm thực sự an toàn mới tiến hành làm việc. Khi sử dụng hệ thống máy móc cũng phải bảo đảm đúng quy trình, cẩn trọng, tỉ mỉ, luôn đặt công tác bảo đảm an toàn lên hàng đầu. Dù chủ động phòng ngừa cháy nổ là chính, đơn vị vẫn coi trọng luyện tập kỹ các phương án phòng, chống cháy nổ và cứu sập để  sẵn sàng trị “giặc lửa”, không bị động, lúng túng nếu có tình huống xảy ra”.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội