A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kinh nghiệm trong công tác tuyển quân ở huyện Can Lộc

Những năm qua, công tác tuyển, giao quân của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, đồng thời có bước đột phá mới, được thủ trưởng và lãnh đạo các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Từ thực tế kết quả công tác tuyển, giao quân, huyện Can Lộc đã rút ra được nhiều bài kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện.

Là một huyện có địa bàn rộng, dân số đông, thường xuyên chịu ảnh hưởng của hậu quả thiên tai, dịch bệnh; điều kiện kinh tế - xã hội mặc dầu đã có bước phát triển khá toàn diện, nhưng đời sống của Nhân dân và LLVT còn gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự  “vào cuộc” mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, từ việc đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ cho đến công tác sơ, khám tuyển, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ và liên hoan, tặng qùa ở các cấp. Quá trình thực hiện, đã rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là, phát huy tốt chức năng tham mưu của cơ quan quân sự các cấp. Đây là nội dung trọng tâm trong chế độ công tác của người chỉ huy và cơ quan quân sự các cấp, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền đề ra chủ trương sát, đúng để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng  nói chung và công tác tuyển, giao quân nói riêng. Hàng năm, trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, từ tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quyết định về công tác tuyển, giao quân. Tổ chức chặt chẽ các cuộc họp Hội đồng NVQS; họp đoàn khám, chỉ đạo sơ khám; hội nghị đánh giá công tác tuyển, giao quân hàng năm…

Hai là, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn xác định: tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ tuyển, giao quân là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm. Thông qua các ngày lễ, kỷ niệm lịch sử trong đại của đất nước để tuyên truyền về truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc, của địa phương; chú trọng tuyên truyền cho cả các em học sinh; tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu giữa cựu chiến binh, quân nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự với thanh niên địa phương, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các em học sinh, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Làm tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên nhập ngũ.

 

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Nằm trong khó khăn chung của các địa phương trong toàn tỉnh, thanh niên lớn lên sau khi học xong phổ thông đa số đều đi học các trường đại học, cao đẳng, số còn lại đi làm ăn xa nên việc quản lý thanh niên trong độ tuổi và tuyển chọn thanh niên nhập ngũ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành chức năng, nhất là sự phối hợp giữa Quân sự và Công an làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; những thanh niên muốn đi làm ăn xa trong thời gian nhất định thì phải có cam kết của thanh niên và gia đình, khi khám tuyển NVQS phải có mặt, đồng thời gắn trách nhiệm của gia đình với các quyền lợi ở địa phương.

Tiến hành tốt công tác khám tuyển, bảo đảm thanh niên nhập ngũ có đủ các tiêu chí đề ra.

 

Bốn là, phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng NVQS  các cấp; động viên mọi nguồn lực cho nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai chặt chẽ trong tổ chức khám tuyển và goi công dân nhập ngũ. Trước khi tiến hành sơ khám tuyển, Ban CHQS các cấp luôn chủ động tham mưu cho Hội đồng NVQS họp đánh giá, rà soát lại số lượng, chất lượng nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Những trường hợp đầy đủ sức khoẻ, phẩm chất đạo đức nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc thuộc diện tạm miễn, tạm hoãn đều được Hội đồng NVQS bàn bạc dân chủ, thống nhất. Với tinh thần phát huy dân chủ thống nhất từ huyện đến các thôn, xóm nên các gia đình và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ luôn xác định tư tưởng rất tốt “Đến hẹn lại lên đường” để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc.

Tổ chức gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Năm là, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; công tác tiếp đón quân nhân xuất ngũ. Trước ngày giao nhận quân, các địa phương trong toàn huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, thôn, xóm, khối phố tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, gắn hoạt động truyền thống của địa phương với công tác tuyển, giao quân. Bằng nguồn kinh phí của địa phương và phát động phong trào quyên góp của các tổ chức đoàn thể, 100% số thanh niên nhập ngũ đều được tổ chức liên hoan từ xóm đến huyện và được tặng quà, sổ tiết kiệm trị giá đến hàng triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan quân sự các cấp cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chú trọng tổ chức đón nhận và tặng quà cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tặng quà Tết cho gia đình quân nhân đang tại ngũ, đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần động viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ. 

Với kinh nghiệm thực tế trong những năm qua, cùng chủ trương, biện pháp đúng đắn của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tin tưởng rằng, công tác tuyển giao quân của huyện Can Lộc năm 2023 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả. Đồng thời, đây cũng có thể là những kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng ở các địa phương khác, nhất là thời điểm “Ngày hội tòng quân” đang đến gần.

Bài, ảnh: QUANG ĐẠT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội