Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mưa lớn gây ngập úng, chia cắt nhiều tuyến đường ở Nghệ An

Từ ngày 18 đến 20/8, Nghệ An xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng, chia cắt, sạt lở tại nhiều địa phương. Trước diễn biến phức tạp, các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, cảnh báo người dân hạn chế đi lại tại khu vực nguy hiểm và theo dõi sát tình hình mưa lũ.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đang gây ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An. Tại khu vực miền núi, nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số tuyến đường, cầu và tràn qua đường bị ảnh hưởng; trong khi tại khu vực đô thị, nhiều tuyến đường thấp trũng xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.

Đường tránh thi công cầu Khe Trằng, xã Thành Bình Thọ bị cuốn trôi. 

 

Tại xã Thành Bình Thọ, mưa lớn khiến đoạn đường tránh đang thi công cầu Khe Trằng, khu vực Thọ Sơn cũ bị đứt, trôi. Trước nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại khu vực này.

Ông Nguyễn Đình Diện - Trưởng Phòng Kinh tế xã Thành Bình Thọ cho biết, địa phương đã thông báo để người dân tuyệt đối không đi qua khu vực cầu Khe Trằng nhằm bảo đảm an toàn. Người dân khi lưu thông có thể lựa chọn tuyến đường tránh qua khu vực Bình Sơn cũ.

Người dân xã Thành Bình Thọ phải đi đường vòng do đường bị xói hỏng. 

 

 

Theo ông Diện, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa lớn, đồng thời yêu cầu các thôn, bản tăng cường thông tin để người dân nắm được tình hình, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh những khu vực đã được cảnh báo.

Tại xã Mường Típ, tình hình giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 543D tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của địa phương, sáng 20/8, tại Km71+300 tuyến Tỉnh lộ 543D vào xã tiếp tục xảy ra đá lăn, sạt lở do mưa lớn.

Sạt lở trên tuyến đường vào xã Mường Típ sáng 20/8. 

 

Thời điểm này, trên địa bàn xã vẫn đang có mưa to, trong khi trên tuyến còn nhiều vị trí có nguy cơ đá lăn, sạt lở cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Bà Vi Thị Quyên - Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ cho biết, địa phương đang tăng cường theo dõi tình hình, cảnh báo và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Xã Mường Típ cũng đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm kiểm tra, khắc phục, sửa chữa tuyến đường 543D, nhất là những vị trí có nguy cơ cao, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Xã Mường Típ huy động máy móc để san gạt, giúp bà con lưu thông. 

 

Không chỉ tuyến Tỉnh lộ 543D, tại xã Mường Quàng, mưa lớn cũng khiến nước dâng trên tuyến Quốc lộ 48D, gây ngập và chia cắt giao thông tại một số vị trí. Nước từ các khu vực xung quanh dồn về khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại những đoạn đường thấp và khu vực có dòng nước chảy qua.

Mưa lớn gây ngập úng, phương tiện chết máy tại xã Quỳnh Sơn. 

 

 

Đại lộ Lê Nin ngập cục bộ sáng 20/8. 

 

Tại khu vực đô thị Vinh, mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến như: Đại lộ Lê Nin, đường 72 mét, Lý Thường Kiệt, Phong Định Cảng... Một số tuyến đường tại khu vực trung tâm và các khu dân cư thấp trũng xuất hiện tình trạng nước dâng nhanh, gây khó khăn cho việc đi lại.

Chủ động ứng phó

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, từ 19h ngày 19/8 đến 7h ngày 20/8, lượng mưa tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ở mức cao. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm, trong đó trạm KT Quỳnh Lưu có lượng mưa 209mm; KT Vinh 167mm; KT Quỳ Hợp 150mm; TV Nghĩa Khánh 131mm; KT Đô Lương 124mm; TV Chợ Tràng (Hưng Nguyên) 112mm; TV Cửa Hội 111mm; KT Con Cuông và TV Dừa (Anh Sơn) cùng 101mm.

Một số khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa khá lớn như KT Tương Dương 90mm, TV Nam Đàn 93mm, TV Yên Thượng (Thanh Chương) 84mm, KT Tây Hiếu 66mm, KT Quỳ Châu 59mm và TV Mường Xén (Kỳ Sơn) 29mm.

Các địa phương nạo vét các hố thu, kịp thời tiêu úng. 

 

Trước diễn biến mưa lớn, lực lượng trực ban phòng, chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo ngay khi phát sinh sự cố, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá lăn và ngập sâu.

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, trước tình hình mưa lớn đang diễn biến phức tạp, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng mưa và mực nước trên các sông, suối. Công tác kiểm tra những khu vực xung yếu, các tuyến đường qua sông, suối, ngầm, tràn và những vị trí có nguy cơ sạt lở cần được tăng cường.

Theo ông Thành, trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ phát sinh các điểm ngập úng, sạt lở đất và nước chảy xiết tại các ngầm, tràn có thể tăng cao. Vì vậy, các địa phương phải chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân, không để người và phương tiện cố tình đi qua những khu vực đã được cảnh báo hoặc đang có nước chảy mạnh.

Cùng với việc theo dõi diễn biến mưa lũ, chính quyền cơ sở cần duy trì lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Khi xuất hiện điểm sạt lở, đá lăn hoặc ngập sâu, cần nhanh chóng khoanh vùng, đặt biển cảnh báo, rào chắn và tổ chức phân luồng giao thông để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Mưa ngập đường 72 mét sáng 20/8. Clip: CSCC

Người dân cũng được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, đường ven sông, suối, ngầm, tràn và khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, không nên cố vượt qua những đoạn đường đang có dòng nước chảy xiết, bởi mực nước có thể thay đổi nhanh trong thời gian ngắn.

Trong khu vực đô thị, người dân cần chủ động kê cao tài sản, phương tiện và thiết bị điện tại những vị trí thấp trũng; hạn chế đi lại trong thời điểm mưa lớn, đồng thời chú ý các khu vực có cây xanh, biển quảng cáo, công trình đang thi công có nguy cơ mất an toàn…

Theo Báo Nghệ An


Các tin khác

Tin đọc nhiều