Thứ năm, 28/03/2024 - 21:02
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng, chống dịch

Đất nước đang phải đối mặt với dịch Covid-19. Một trong những lực lượng chủ chốt ở tuyến đầu phòng, chống dịch (PCD) là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có các thầy thuốc Quân đội.

Trước khó khăn, nguy hiểm, đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y luôn nêu cao trách nhiệm, tinh thần xung kích, dù làm việc ở bất cứ vị trí nào đều tỏ rõ bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Ứng biến nhanh, triển khai quyết liệt

 

Đội Y học dự phòng, Cục Hậu cần Quân khu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngay khi dịch Covid-19 xâm nhập vào nước ta hơn một năm trước, với chức năng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cục Quân y luôn theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình để từ đó tham mưu kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai các biện pháp PCD; khi xuất hiện ca lây nhiễm, chỉ đạo tổ chức truy vết “thần tốc”, kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để. Cục Quân y cũng chủ động rà soát, nắm, chỉ đạo lực lượng, cung cấp phương tiện, vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc men cho các lực lượng tham gia PCD. Qua các giai đoạn diễn biến của dịch bệnh, ngành quân y luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tổ chức ứng phó nhanh, hiệu quả trong công tác PCD.

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan chức năng, đội ngũ các nhà khoa học quân đội cũng ngay lập tức vào cuộc khi dịch bệnh mới xuất hiện, không quản ngày đêm, miệt mài nghiên cứu để tìm ra những phương cách góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó phải kể đến các thầy thuốc, các nhà khoa học của Học viện Quân y đã nghiên cứu ra bộ sinh phẩm (bộ KIT) phát hiện virus SARS-CoV-2.

Thượng tá, PGS, TS Hồ Anh Sơn (ngoài cùng bên trái) và nhóm nghiên cứu bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 của Học viện Quân y tại phòng thí nghiệm. 

Cách đây một năm, Thượng tá, PGS, TS Hồ Anh Sơn, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y và nhóm nghiên cứu đã làm việc với cường độ gấp 3 lần, làm việc xuyên Tết để tạo ra bộ KIT “made in Vietnam” đạt tiêu chuẩn châu Âu, được WHO cấp chứng nhận chất lượng. Kết quả này ghi nhận Việt Nam là một trong những nước chế tạo được bộ KIT phát hiện virus SARS-CoV-2 sớm nhất trên thế giới. Thành công đó không chỉ có ý nghĩa riêng với các nhà khoa học quân đội mà còn là thành công chung của ngành y học Việt Nam. Nối tiếp thành công đó, các nhà khoa học của Học viện Quân y đã phối hợp cùng Công ty Nanogen tích cực nghiên cứu, sản xuất, triển khai thử nghiệm loại vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của Việt Nam: Vaccine Nanocovax. Đến nay đã qua giai đoạn thử nghiệm một và chuẩn bị bước vào các giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, dự kiến được sử dụng vào năm 2022. 

Tận tình, trách nhiệm, hết mình vì Nhân dân

Phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân trong tình hình dịch Covid-19 liên tục có diễn biến phức tạp, các bệnh viện, cơ sở y tế là nơi có nguy cơ xảy ra lây nhiễm cao, trong đó đội ngũ thầy thuốc là những người dễ bị lây nhiễm nhất. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, các bệnh viện và cơ sở y tế của quân đội đã có nhiều giải pháp trong công tác PCD để tránh lây nhiễm, vì vậy, chưa để xảy tình trạng ra lây nhiễm trong các cơ sở y tế quân đội. Theo chia sẻ của Đại tá, Bác sĩ CKII Phạm Minh Đức, Giám đốc Bệnh viện Quân y (BVQY) 354, để công tác PCD đạt hiệu quả, các cơ sở y tế phải tuân thủ đúng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, với từng đơn vị phải căn cứ vào tình hình điều kiện thực tế để có những giải pháp phù hợp.

Nhằm phục vụ tốt nhất và bảo đảm an toàn PCD cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khi đến khám, chữa bệnh, BVQY 354 đã sử dụng hệ thống truyền thông nội bộ để tuyên truyền, hướng dẫn bệnh nhân cách phòng bệnh, đưa các thông điệp ngắn gọn, ấn tượng, dễ hiểu, dễ nhớ lên mạng xã hội, in lên các bảng, biển đặt tại nơi dễ thấy để Nhân dân dễ dàng tiếp cận. Với những bệnh lý nhẹ, BVQY 354 có phương thức “giữ chân bệnh nhân ở nhà”, tận dụng mạng lưới tư vấn từ xa để bệnh nhân không phải trực tiếp đến viện khi chưa thực sự cần thiết, tránh lây nhiễm dịch bệnh. Qua thực tế, cách làm này tạo hiệu quả rõ rệt, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đều bày tỏ hài lòng với sự phục vụ từ các thầy thuốc.  

Ngay cả trong tâm dịch, hình ảnh những chiến sĩ áo trắng cũng hiện lên sáng ngời, thân thương với những cử chỉ ân cần, hết lòng vì người bệnh, vì Nhân dân. Hải Dương những ngày này đang là tâm điểm chú ý của cả nước về những diễn biến của dịch Covid-19. Cùng với đội ngũ bác sĩ, y tá từ các bệnh viện lớn về tăng cường, tiếp sức cho địa phương PCD, các thầy thuốc quân đội cũng ngày đêm lăn lộn, xông pha vào những "điểm nóng" thực hiện nhiệm vụ PCD và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Khó có thể kể hết sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ áo trắng khi họ phải đối mặt với khó khăn, rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để làm tròn trách nhiệm của một thầy thuốc quân y, xứng đáng là một trong những lực lượng chủ chốt trên tuyến đầu chống dịch. 

PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội