A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của gia đình

Rụt rè, bở ngỡ là những gì có thể thấy được ở những chàng trai mười tám, đôi mươi khi tạm xa gia đình lên đường nhập ngũ tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 năm 2022.

      Qua nắm bắt chất lượng chính trị của chiến sĩ mới, chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong số đó có đồng chí Lô Xuân Thái, chiến sĩ thuộc Tiểu đội 4, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nghĩa Đàn, Nghệ An giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ nhỏ, Lô Xuân Thái đã phải chịu nhiều thiệt thòi, bố mất khi Thái mới 3 tuổi, một mình mẹ phải nuôi anh em Thái ăn học. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn Thái phải nghỉ học, cùng mẹ vất vả làm ruộng kiếm tiền nuôi em gái ăn học.

Chiến sĩ mới Lô Xuân Thái gấp chăn màn.

          Cuộc sống gia đình tuy vất vả, nhưng nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Thái và gia đình rất vui mừng, mong đến ngày lên đường nhận nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Thái chia sẽ: Khi nhận được giấy báo lên đường nhập ngũ, em rất vui mừng và phấn khởi, tự hứa với bản thân mình sẽ nỗ lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Đây cũng là động lực to lớn và em sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, xứng đáng với niềm tin tưởng của gia đình, người thân”.

          Những ngày đầu nhập ngũ, Thái và đồng đội của mình nhanh chóng làm quen với môi trường sinh hoạt, rèn luyện trong quân đội. Những bài học đầu tiên đó là cách gấp chăn màn, nội vụ, vệ sinh cá nhân; thế nào là quân hàm, quân hiệu, cách đeo, mang; chế độ ăn uống, ngủ, nghỉ; cách sắp xếp các vật dụng sao cho ngay ngắn, thống nhất như: Giầy dép xếp lên giá theo quy định, khăn mặt phải được sắp xếp đều, phẳng, sạch đẹp...   

Cán bộ các cấp gặp gỡ động viên chiến sĩ mới Lô Xuân Thái.

      Là một trong những trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, Thái thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng chí Đại úy Đinh Văn Thường, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: “Thái là một trong số ít những đồng chí có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, Bố mất sớm, gia đình lại thuộc hộ Nghèo. Qua quan sát những ngày đầu nhập ngũ có thể thấy Thái là quân nhân nhiệt tình, trách nhiệm, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đối với những trường hợp như Thái, Tiểu đoàn luôn quan tâm, triển khai lập danh sách các đồng chí chiến sĩ mới có hoàn cảnh gia đình khó khăn để có chế độ chính sách phù hợp”

Một mùa huấn luyện sắp bắt đầu, dù còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong môi trường quân đội, nhưng với sự động viên, giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, của đội ngũ cán bộ các cấp, tin tưởng rằng chiến sĩ mới Lô Xuân Thái và những tân binh sẽ dần quen với môi trường quân đội, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm mong mỏi của địa phương, gia đình, đơn vị, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG, HỮU HAI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội