A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 bế mạc Hội thi chính quy ngành kỹ thuật Quân khu năm 2023

Chiều ngày 28/3/2023, Quân khu 4 đã tổ chức bế mạc Hội thi chính quy ngành Kỹ thuật năm 2023. Dự bế mạc có Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi; các đồng chí Phó Ban Chỉ đạo Hội thi: Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu.

 

 

  

Các đơn vị tham quan Khu kỹ thuật Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206

       

          Tham gia Hội thi chính quy ngành kỹ thuật Quân khu có 15 đơn vị tham gia gồm Bộ CHQS các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; 3 Sư đoàn, 5 Lữ đoàn binh chủng và Trường Quân sự Quân khu.

Ban Giám khảo chấm thi tại Kho K70, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

 

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi phát biểu chỉ đạo.

     

Các đồng chí Ban Chỉ đạo Hội thi dự Lễ bế mạc.

 

     Để chuẩn bị tham gia hội thi, các đơn vị đã đầu tư hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công bộ đội để củng cố, nâng cấp  cơ sở kỹ thuật như hệ thống nhà kho, nhà xe, nhà trạm, khu kỹ thuật; hệ thống bảng biển chính quy, phòng cháy, chữa cháy; kiện toàn sổ sách, kế hoạch, văn kiện kỹ thuật; củng cố cảnh quan môi trường cơ quan, cơ sở kỹ thuật, nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội tương đối khang trang, sạch, đẹp. Cùng với đó, các đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương thiện thông tin, đại chúng, hệ thống truyền thanh nội bộ, băng rôn, khẩu hiệu pano cổ động… tạo được phong trào thi đua sôi nổi của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong hoạt động kỹ thuật.

Thượng tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi báo cáo kết quả Hội thi.

 

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi dự,chỉ đạo Lễ bế mạc Hội thi.

 

       

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

 

   Thông qua Hội thi đã góp phần để các cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; xây dựng cơ quan,cơ sở kỹ thuật vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” lên một bước. Nhất là các khu kỹ thuật,sinh hoạt, làm việc của bộ đội được chính quy, khang trang, nề nếp, chế độ công tác kỹ thuật đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; trình độ nhận thức của các đơn vị, cá nhân về chức trách, nhiệm vụ, chuyên môn kỹ thuật được nâng cao đáp ứng yêu cầu bảo đảm công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Đại tá Hồ Ngọc Thành, Trưởng Phòng Tham mưu Cục Kỹ thuật Quân khu công bố quyết định khen thưởng.

 

          Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Sư đoàn 324 và Lữ đoàn 283; giải Nhì cho các đơn vị: Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Sư đoàn 968, Lữ đoàn16 và Lữ đoàn 206.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu trao giải Nhất, Nhì Hội thi.

 

Ban Chỉ đạo Hội thi chụp ảnh lưu niệm với các tập thể đạt giải Nhất, Nhì Hội thi.

 

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Ban Chỉ đạo Hội thi trao giải Ba và Khuyến khích cho các tập thể.

 

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu, Phó Ban Chỉ đạo Hội thi trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh là cán bộ ngành kỹ thuật.

 

Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh là nhân viên ngành Kỹ thuật.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội