A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Bế mạc tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2022

Sáng ngày 8/11/2022, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Quân khu 4 đã tổ chức bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2022. Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chủ trì Lễ bế mạc. Dự Lễ Bế mạc có Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cùng 71 cán bộ, học viên lớp tập huấn.

Quang cảnh bế mạc.

 

 Trong thời gian 2 ngày, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, lớp tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo.
Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác Quần chúng Quân khu 4 phát biểu.
Các đại biểu dự Lễ bế mạc.

 

Cán bộ tham gia lớp tập huấn đã được các báo cáo viên giới thiệu một số trọng tâm quán triệt, triển khai Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” và những kỹ năng cơ bản để cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp cận viết tin, bài tuyên truyền về hoạt động của Hội phụ nữ tại cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, lớp tập huấn còn được tham quan mô hình hoạt động của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình... Đây là những nội dung thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp nâng cao kiến thức, kỹ năng, nắm chắc các định hướng, nội dung cần triển khai để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các phong trào, các hoạt động ở cơ sở ngày càng hiệu quả, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò và lan tỏa hình ảnh hoạt động phong trào phụ nữ Lực lượng vũ trang Quân khu trong thời gian tới.

Lớp tập huấn tham quan mô hình hoạt động của Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tại Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996.
Thiếu tá Nguyễn Thị Khánh Ngọc, Trợ lý Phòng Công tác Quần chúng Quân khu thay mặt Lớp tập huấn trao quà tặng Tiểu đoàn 42.

 

Phát biểu tại bế mạc, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đánh giá cao Ban tổ chức, đội ngũ báo cáo viên, học viên lớp tập huấn đã chủ động khắc phục khó khăn, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tập huấn nghiêm túc, đạt kết quả cao.

Các báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề tại lớp tập huấn.
Học viên tham gia lớp tập huấn.

 

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu: Sau tập huấn, các đồng chí vận dụng các kiến thức đã được trang bị để vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của đơn vị, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở các cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Chương trình hành động Đại hội Phụ nữ Quân đội, Phụ nữ Quân khu giai đoạn (2021 - 2026) nghiêm túc, hiệu quả và phù hợp thực tiễn của từng tổ chức hội ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện 2 khâu đột phá mà Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ 6 xác định; triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” “5 có, 3 sạch”; vận động phụ nữ phấn đấu, đạt các tiêu chí “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”. Đồng thời, tập trung mọi biện pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở, tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các mô hình hoạt động của phụ nữ.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội