Đẩy mạnh tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền năm 2026
Ngày 3/5/2026, Cục Chính trị Quân khu 4 đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền năm 2026. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cũng như Nhân dân trong việc xây dựng, quản lý và bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
(5).jpg)
Mục tiêu trọng tâm của công tác tuyên truyền năm nay là tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới. Thông qua đó, Quân khu 4 hướng tới việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các vùng biên, đồng thời giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước và nâng cao uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cục Chính trị yêu cầu các đơn vị tập trung phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng như Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các hiệp định, quy chế quản lý biên giới đã ký kết giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cần nhấn mạnh vào các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, tiêu biểu là Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào lần thứ nhất và Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ hai diễn ra trong năm 2026.
Đối với từng tuyến biên giới cụ thể, hướng dẫn nêu rõ những trọng tâm cần thực hiện. Trên tuyến biên giới với Trung Quốc, các đơn vị cần đẩy mạnh thông tin về quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và kết quả thực thi các văn kiện pháp lý về quản lý cửa khẩu. Với tuyến biên giới Việt Nam - Lào, nội dung tập trung vào tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và các thỏa thuận hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025 - 2029. Riêng tuyến biên giới với Campuchia, công tác tuyên truyền sẽ đi sâu vào tiến trình phân giới cắm mốc, các mô hình phát triển kinh tế cửa khẩu và nâng cao cảnh giác trước tội phạm công nghệ cao.
Bên cạnh việc truyền tải thông tin tích cực, các đơn vị được yêu cầu phải chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biên giới để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Cục Chính trị cũng nhấn mạnh việc chú trọng giải quyết các vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, nhất là tại các khu vực chưa hoàn thành phân giới cắm mốc.
Để đạt hiệu quả cao nhất, các hình thức tuyên truyền sẽ được đa dạng hóa, kết hợp giữa báo chí, tuyên truyền miệng với các phương tiện hiện đại như Internet và mạng xã hội. Báo Quân khu và chuyên mục Quốc phòng toàn dân tại các tỉnh thành cần duy trì nề nếp các chuyên mục chuyên biệt, bảo đảm thông tin lan tỏa sâu rộng. Phòng Tuyên huấn sẽ đóng vai trò chủ trì, theo dõi và định hướng nội dung, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới của các nước bạn để xây dựng một tuyến biên giới ổn định và phát triển bền vững.
Tin, ảnh: GIANG ĐÌNH



